Vũ khí - Trang bị

Nga xác nhận ký hợp đồng xuất khẩu tiêm kích Su-57 tại khu vực Trung Đông

Tuệ Nhân11/02/2026 09:51

Bộ trưởng Công thương Nga Anton Alikhanov tuyên bố Moscow đã đạt được các thỏa thuận cung cấp tiêm kích thế hệ năm Su-57E, đánh dấu bước tiến mới của dòng máy bay này tại thị trường quốc tế.

Nga đã chính thức bước chân vào thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tại Trung Đông thông qua việc ký kết các hợp đồng cung cấp tiêm kích Su-57. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Anton Alikhanov xác nhận tại triển lãm công nghiệp Innoprom diễn ra ở Ả Rập Xê-út, tạo ra sự chú ý lớn từ giới quan sát quân sự quốc tế.

Lợi thế từ dòng tiêm kích thế hệ năm Su-57E

Phát biểu tại sự kiện, ông Anton Alikhanov khẳng định thị trường quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng máy bay này. Dù không tiết lộ chi tiết cụ thể về giá trị hợp đồng hay số lượng máy bay, ông nhấn mạnh rằng một số thỏa thuận đã bắt đầu được thực hiện.

Phiên bản xuất khẩu Su-57E được đánh giá là một trong những phi cơ chiến đấu ưu việt nhất hiện nay. Điểm khác biệt lớn nhất của Su-57 so với các đối thủ cùng thế hệ là kinh nghiệm thực chiến dày dạn. Máy bay đã trải qua các đợt thử lửa tại chiến trường Ukraine, thực hiện các nhiệm vụ từ áp chế phòng không đến không chiến trong những khu vực có hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt nhất.

Iran và khả năng hiện đại hóa lực lượng không quân

Sau tuyên bố của Nga, Iran hiện được giới chuyên gia đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho hợp đồng Su-57 lần này. Theo các tài liệu rò rỉ cuối năm 2025, Nga đã có kế hoạch chuyển giao 48 chiếc Su-35 cho Iran. Việc bổ sung Su-57 vào biên chế sẽ giúp Tehran giải quyết nhu cầu hiện đại hóa cấp thiết cho lực lượng không quân vốn đang vận hành các dòng máy bay cũ như F-4E và F-5E/F.

Nhiều khả năng Iran sẽ triển khai chiến thuật vận hành song song cả Su-35 và Su-57. Trong cấu trúc này, Su-35 với ưu thế về khả năng vận hành và bàn giao nhanh sẽ đóng vai trò lá chắn tức thời, trong khi Su-57 đảm nhiệm các nhiệm vụ tàng hình và tấn công chính xác cao. Phương thức thanh toán cũng là một điểm đáng chú ý, khi Iran có thể xuất khẩu ngược các thiết bị quân sự như UAV sang Nga để bù đắp chi phí.

Phác họa kịch bản Iran vận hành song song hai dòng tiêm kích Su-35 và Su-57.

Tác động đến cán cân quyền lực tại Trung Đông

Việc triển khai Su-57 tại Trung Đông có thể làm thay đổi đáng kể cục diện sức mạnh trên không. Hiện tại, Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu tiêm kích thế hệ năm là F-35I. Tuy nhiên, các báo cáo kỹ thuật cho thấy dòng F-35I của Israel vẫn đang chờ đợi gói nâng cấp phần mềm Block 4, dự kiến phải đến đầu thập niên 2030 mới hoàn thiện hoàn toàn khả năng tác chiến cường độ cao.

Bên cạnh đó, các quốc gia Ả Rập khác như Algeria cũng đã bắt đầu đưa Su-57 vào trực chiến từ tháng 11 năm ngoái. Algeria hiện là quốc gia hiếm hoi trong khu vực duy trì được sự ổn định và độc lập trong chính sách mua sắm vũ khí, trái ngược với những khó khăn mà Ai Cập hay UAE gặp phải khi chịu sức ép trừng phạt từ phương Tây nếu mua vũ khí Nga.

Mở rộng tầm ảnh hưởng sang các thị trường khác

Không chỉ dừng lại ở Trung Đông, Nga đang thúc đẩy các cuộc đàm phán kỹ thuật chuyên sâu với Ấn Độ về việc chuyển giao công nghệ và sản xuất Su-57 theo giấy phép. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm giúp Ấn Độ tùy chỉnh tiêm kích này phù hợp với yêu cầu riêng của họ.

Ngoài ra, các quốc gia như Triều Tiên cũng được dự báo có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Với quy mô xuất khẩu vũ khí sang Moscow ngày càng tăng, Triều Tiên có thể tìm cách lách qua các lệnh cấm vận để trang bị các phi đoàn tiêm kích hiện đại này, nhằm cân bằng sức mạnh trong khu vực Đông Bắc Á.

Tuệ Nhân