Khi sắc xuân hòa cùng sắc xanh nơi buôn làng Lâm Đồng
Khi nắng xuân bắt đầu hong khô sương sớm trên triền đồi, các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Lâm Đồng khoác lên mình diện mạo mới, bởi những con đường sạch sẽ, hàng rào xanh mát, không gian sống gọn gàng, ngăn nắp.

Sắc xuân năm nay dường như đậm hơn, ấm hơn, khi hòa quyện cùng “sắc xanh” của ý thức bảo vệ môi trường đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhất là các địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Xây dựng bon, buôn “Xanh-Sạch-Đẹp”
Lâm Đồng là tỉnh có hơn 17% dân số là đồng bào DTTS. Xác định phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt, tỉnh luôn đặt yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội song hành với bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Những năm gần đây, cùng với việc triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo vệ môi trường được đẩy mạnh với nhiều cách làm linh hoạt, sát thực tế. Từ đó, nhận thức của người dân từng bước thay đổi, chuyển từ “vận động” sang “tự giác”, từ “làm theo phong trào” sang “làm thường xuyên, bền bỉ”.

Nếu như trước đây, ở không ít bon, buôn làng, rác thải sinh hoạt còn vứt bừa bãi, gia súc thả rông, chuồng trại đặt sát nhà ở thì nay, diện mạo nhiều thôn, buôn đã đổi khác rõ rệt.
Người dân chủ động thu gom rác đúng nơi quy định, phân loại rác hữu cơ và vô cơ, hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày. Hai bên đường làng, những hàng hoa, hàng cây xanh được trồng và chăm sóc cẩn thận, tạo nên các tuyến đường “Xanh – Sạch – Đẹp” đầy sức sống.

Tại thôn Đa Tế, xã Đam Rông 3 – nơi gần 100% dân cư là đồng bào DTTS, việc bảo vệ môi trường đã trở thành nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ và các cuộc họp thôn.
Nhận thấy môi trường có vai trò trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân, Chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên phụ trách từng nhóm hộ.

Ông Liêng Jrang Ha Tươn, Bí thư Chi bộ thôn Đa Tế cho biết, để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những ngày giáp Tết, con hẻm nhỏ trên đường 3/2, tổ dân phố 2, phường Nam Gia Nghĩa rộn ràng hơn thường ngày. Chị em phụ nữ phường đang cùng nhau quét dọn rác thải, trồng hoa ven lối đi, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ngay ngắn. Tuyến hẻm dài chừng 300m như khoác lên mình diện mạo mới, sạch sẽ, tươi tắn và đầy sinh khí.

Được biết, nơi đây, Hội LHPN phường đã triển khai mô hình “Khu dân cư sạch - đẹp” gắn với “Đoạn đường hoa”. Từ mô hình, hội viên, phụ nữ tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa trước ngõ, nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định. Các chị em cùng người dân khu vực cùng nhau chăm sóc tuyến đường để mô hình được duy trì lâu dài.
Chỉnh trang bon làng để vui xuân đón tết
Không khí lao động dọn vệ sinh, chỉnh trang bon, buôn làng để đón Tết cũng trở nên nhộn nhịp ở các xã vùng biên phía Tây Lâm Đồng như Quảng Trực, Đắk Búk So, Thuận Hạnh, Thuận An...
Những buổi ra quân có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng người dân địa phương đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm chung trong bảo vệ môi trường.
Những con đường đất đỏ lầy lội, bụi mù ngày trước nay được bê tông hóa, hai bên đường được trồng hoa, trồng cây xanh, tạo nên diện mạo khang trang cho các xã biên giới.

Xã Thuận An có tổng diện tích tự nhiên 315,8 km2. Xã có 18 thôn, 2 bon, dân số trên 22.700 người; trong đó đồng bào DTTS chiếm 16,78%. Cùng với người dân cả xã, những ngày giáp Tết, đồng bào DTTS ở 2 bon Bù Đắk và Sar Pa cũng đang khẩn trương dọp dẹp vệ sinh, chăm sóc thêm các luống hoa trồng ở 2 ven đường liên bon. Trong đó, lực lượng thanh niên trong 2 bon xung kích đi đầu, vận động bà con cũng chung tay, góp sức để bon làng ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An chia sẻ, đồng bào DTTS trên địa bàn xã luôn tích cực lao động sản xuất, gắn với việc xây dựng môi trường sinh sống sạch đẹp, nhất là bà con ở 2 bon Bù Đắk và Sar Pa. Trong đó, đội ngũ đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc giữ gìn vệ sinh bon làng; tuyên truyền, vận động bà con cùng góp công, góp của xây dưng các tuyến đường hoa trên địa bàn.

Bản thân anh Y A Rôn cũng là người con đang sinh sống ở bon Bù Đắk nên anh càng tự hào và tham gia tích cực vào việc xây dựng bon làng ngày càng phát triển. Theo anh, trong thời gian tới, với cương vị công tác, anh sẽ tham mưu cho các ủy đảng, chính quyền địa phương và ban tự quản các thôn, bon trên địa bàn triển khai nhiều mô hình hay trong tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống ngày càng sạch đẹp. Điển hình như mô hình “Nói không với túi ni lông”; “Thu gom rác thải nhựa tại nhà”; “Trồng hoa, cây cảnh trước ngõ”…
Ở nhiều nơi trên địa bàn Lâm Đồng, việc trồng hoa ven đường không chỉ nhằm làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành hoạt động gắn kết cộng đồng. Người già, thanh niên, phụ nữ cùng nhau chăm sóc từng luống hoa, xem đó là tài sản chung của buôn làng. Khi xuân về, sắc hoa nở rộ cũng là lúc niềm vui, niềm tự hào về quê hương được nhân lên.

Tại các xã có đông đồng bào Chăm sinh sống, phong trào xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” mang những nét riêng, gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.
Vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, những con đường tự quản được treo cờ, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Mỗi tuần, vào ngày cố định, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và người dân lại cùng nhau quét dọn đường làng, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh.

Đáng chú ý, việc hạn chế rác thải nhựa đã trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của nhiều gia đình. Khi đi chợ, bà con ưu tiên sử dụng giỏ nhựa, làn mây thay cho túi ni lông dùng một lần.
Những hình ảnh tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi hành vi, hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Sự chuyển biến trong ý thức bảo vệ môi trường ở các buôn làng vùng đồng bào DTTS Lâm Đồng không chỉ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.
Môi trường được giữ gìn sạch đẹp giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện thu hút du lịch, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa truyền thống.

Khi xuân về trên đại ngàn, sắc xanh của cây lá hòa quyện cùng sắc hoa, sắc cờ, sắc áo mới của bà con các dân tộc. Đó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là kết quả của sự đồng lòng, chung sức giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Sự đổi thay hôm nay là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc “Ý Đảng hợp lòng dân”, để mỗi mùa xuân đến, Lâm Đồng không chỉ đẹp hơn trong khoảnh khắc giao mùa, mà còn xanh hơn, bền vững hơn trong hành trình phát triển lâu dài.