Báo Malaysia: Chủ tịch PSSI Erick Thohir đứng sau vụ tố cáo dàn cầu thủ nhập tịch lên FIFA

Tuệ Nhân16/02/2026 11:55

Truyền thông Malaysia tiết lộ ông Erick Thohir là người nộp đơn khiếu nại về hồ sơ giả của 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời minh oan cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong một diễn biến đầy bất ngờ đối với bóng đá Đông Nam Á, truyền thông Malaysia vừa tiết lộ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, chính là nhân vật then chốt đứng sau vụ khiếu nại lên FIFA. Đơn tố cáo này nhắm thẳng vào việc bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả để thi đấu.

Báo Malaysia khẳng định Thohir là người đã tố cáo.
Báo Malaysia khẳng định Thohir là người đã tố cáo.

Vai trò của Chủ tịch PSSI trong vụ kiện chấn động

Theo báo cáo từ trang tin Mynewshub của Malaysia, một nguồn tin thân cận từ Nam Mỹ làm việc tại FIFA đã xác nhận ông Erick Thohir đóng vai trò chủ chốt trong việc chỉ đạo thu thập tài liệu và trực tiếp gửi bằng chứng tố cáo. Đáng chú ý, thông tin này đã giúp xóa tan những đồn đoán trước đó cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là bên đứng sau vụ việc.

Mặc dù trước đó Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) từng có những nhận định sơ bộ về sự liên quan của bóng đá Việt Nam, nhưng thực tế hồ sơ tố cáo đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ phía Indonesia. Việc ông Thohir phủ nhận sự can thiệp được cho là một bước đi chiến lược nhằm tránh làm rạn nứt mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Chi tiết đơn tố cáo và danh sách 7 cầu thủ nhập tịch

Đơn tố cáo chính thức được FIFA tiếp nhận chỉ một ngày sau trận đấu kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào ngày 10/6/2025. Những bằng chứng được đệ trình nhắm trực tiếp vào nhóm cầu thủ nhập tịch mà phía Indonesia cho là có sự thăng tiến bất thường về phong độ nhờ vào những hồ sơ không minh bạch.

Danh sách bảy cầu thủ đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những trụ cột đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Malaysia thời gian qua.

Hệ lụy pháp lý và nguy cơ bị xử thua từ FIFA

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Một phiên điều trần quan trọng với sự tham gia của cả bảy cầu thủ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/2 để xác định mức độ vi phạm và đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nhìn nhận về tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang đứng trước tình thế vô cùng khó khăn. Nếu CAS xác định có vi phạm về hồ sơ, đội tuyển Malaysia không chỉ đối mặt với án phạt hành chính mà nhiều khả năng sẽ bị xử thua trong trận đấu với Việt Nam, tạo ra một bước ngoặt lớn cho cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup.

Tuệ Nhân