Vườn quốc gia Bạch Mã: Say đắm sắc hoa đỗ quyên rực rỡ giữa đại ngàn

Tuệ Nhân19/02/2026 16:58

Khám phá vẻ đẹp của Vườn Di sản ASEAN Bạch Mã khi bước vào mùa xuân với muôn sắc hoa đỗ quyên, hồng lộc và những loài thực vật quý hiếm giữa rừng nguyên sinh.

Vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, sở hữu địa hình đa dạng từ vùng núi thấp đến đỉnh cao 1.712m. Sau những đợt mưa lớn, đại ngàn Bạch Mã bắt đầu chuyển mình vào xuân, mở ra một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống với sự thay đổi sắc màu của các loài hoa rừng và lá non.

Nổi bật trong mùa này sắc màu của đỗ quyên hoa chuông và đỗ quyên hoa đỏ.

Những loài hoa đặc trưng mùa xuân tại Bạch Mã

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong mùa xuân tại Bạch Mã chính là sự xuất hiện của các loài hoa đỗ quyên. Trong đó, đỗ quyên hoa chuông là loài cây gỗ nhỏ cao khoảng 5m, thường mọc chụm ở đầu cành với sắc hoa trắng hoặc đỏ thanh khiết.

Đỗ quyên hoa chuông là cây gỗ nhỏ cao tới 5m, cành non không lông, lá cũng mọc chụm ở đầu cành.

Bên cạnh đó là đỗ quyên hoa đỏ, loài cây cao khoảng 2,5m với những chùm hoa to rực rỡ. Sự kết hợp giữa sắc đỏ của đỗ quyên và các loài thực vật khác tạo nên những mảng màu tương phản đẹp mắt trên nền xanh thẫm của rừng già.

Đỗ quyên hoa đỏ là cây nhỏ cao khoảng 2,5m, lá mọc chụm ở đầu cành, lá non có lông dài.
Đỗ quyên hoa đỏ có hoa to màu đỏ, quả nang dài 6mm.

Sự đa dạng của thảm thực vật rừng

Không chỉ có đỗ quyên, bức tranh mùa xuân tại đây còn được tô điểm bởi loài Thích Bắc Bộ với lá có 3 thùy rõ rệt và hoa mọc thành chùm dịu dàng. Cùng với đó, cây Hồng Lộc (Syzygium campanulatum) với những đợt lá non màu đỏ tươi cũng góp phần làm bừng sáng không gian đại ngàn.

Loài Thích Bắc Bộ góp thêm gam màu cho bức tranh xuân.
Cây Hồng Lộc với lá non màu đỏ góp phần tô điểm cho mùa xuân ở Bạch Mã.
Sự hòa quyện của nhiều loài hoa mang lại vẻ đẹp tinh khôi cho núi rừng.

Vị thế Vườn Di sản ASEAN và công tác bảo tồn

Mới đây, Vườn quốc gia Bạch Mã tại TP Huế đã chính thức được trao chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong việc duy trì đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái tại khu vực.

Vườn quốc gia Bạch Mã nhận chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, trong 2 năm qua, lực lượng kiểm lâm đã thực hiện hàng chục nghìn lượt tuần tra, tháo gỡ hàng nghìn bẫy động vật và phát hiện thêm nhiều loài mới. Đáng chú ý, thông qua hệ thống bẫy ảnh, đơn vị đã ghi nhận sự xuất hiện trở lại của các loài quý hiếm như Gấu ngựa, Cầy vằn bắc, Tê tê và Sơn dương.

Công tác tuần tra, bảo vệ rừng giúp ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm xuất hiện trở lại.

Tuệ Nhân