Ấn Độ và Embraer hợp tác lập trung tâm bảo dưỡng máy bay vận tải C-390 Millennium
Dự án hợp tác giữa Embraer và Mahindra nhằm nội địa hóa bảo trì máy bay C-390, hướng tới mục tiêu biến Ấn Độ thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật của khu vực.
Công ty Embraer của Brazil và Tập đoàn Mahindra của Ấn Độ vừa chính thức công bố kế hoạch thành lập một trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa (MRO) cho dòng máy bay vận tải C-390 Millennium tại Ấn Độ. Động thái này cho thấy máy bay vận tải C-390 Millennium đã được Không quân Ấn Độ tin tưởng lựa chọn cho các yêu cầu tác chiến hiện đại.

Chiến lược nội địa hóa và mục tiêu trung tâm khu vực
Quyết định thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật này là một phần cốt lõi trong chiến lược nội địa hóa thuộc gói thầu mua sắm máy bay vận tải hạng trung (MTA) của Không quân Ấn Độ. Việc tự chủ bảo trì không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách mà còn đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao cho phi đội.

Trung tâm dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật toàn diện, bao gồm bảo trì cơ bản và nâng cao, kiểm tra kết cấu thân vỏ, sửa chữa linh kiện phức tạp và bảo trì hệ thống điện tử hàng không (avionics) chuyên sâu.

Đáng chú ý, cơ sở này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ phi đội quốc gia của Ấn Độ. Các bên đang xem xét phát triển nơi đây thành một trung tâm khu vực, cung cấp dịch vụ cho các quốc gia khác trong khu vực đang vận hành dòng phi cơ C-390.

Khả năng tác chiến đa nhiệm của C-390 Millennium
C-390 Millennium là dòng máy bay vận tải quân sự phản lực hiện đại nhất của Embraer, có khả năng chuyên chở tới 26 tấn hàng hóa. Hiện tại, mẫu máy bay này đã được nhiều quốc gia lựa chọn như Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.

Về mặt kỹ thuật, phi cơ được thiết kế để thực hiện đa dạng nhiệm vụ: từ vận chuyển binh lính, thả dù, sơ tán y tế đến tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy rừng. Đặc biệt, C-390 có khả năng hoạt động linh hoạt trên các đường băng tạm thời hoặc chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, một ưu thế lớn trong các chiến dịch đổ bộ đường không.

Hệ sinh thái của Embraer tại thị trường Ấn Độ
Hãng Embraer đã xây dựng được nền tảng vững chắc tại Ấn Độ với khoảng 50 máy bay các loại đang vận hành. Nổi bật nhất là nền tảng ERJ145 – cơ sở kỹ thuật để phát triển hệ thống máy bay do thám radar tầm xa Netra của quân đội nước này.

Bên cạnh các máy bay chuyên dụng, dòng Legacy 600 của hãng cũng đang được Không quân Ấn Độ và Lực lượng Biên phòng sử dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ vận chuyển quan chức cấp cao, khẳng định sự hiện diện sâu rộng của công nghệ hàng không Brazil tại quốc gia Nam Á này.
