Nga đề xuất chuyển giao công nghệ Su-57 cho Ấn Độ nhằm cạnh tranh với Rafale
Moscow sẵn sàng chia sẻ mã nguồn và công nghệ cốt lõi của tiêm kích tàng hình Su-57 Felon, tạo lợi thế lớn trước Rafale trong bối cảnh Pháp từ chối yêu cầu của Ấn Độ.
Máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 Felon thế hệ thứ năm của Nga đang đứng trước cơ hội lớn tại thị trường Ấn Độ. Theo tạp chí Military Watch (MW), Moscow đang nỗ lực đưa dòng tiêm kích này trở thành lựa chọn ưu tiên của New Delhi nhằm thay thế hoặc bổ sung cho phi đội Rafale.

Nút thắt về quyền truy cập mã nguồn công nghệ
Điểm mấu chốt trong cuộc cạnh tranh này nằm ở quyền tiếp cận công nghệ cốt lõi. Các nguồn tin cho biết Pháp đã từ chối cấp cho Ấn Độ quyền truy cập vào mã nguồn của máy bay Rafale, bao gồm hệ thống điện tử hàng không và bộ thiết bị tác chiến điện tử tích hợp. Điều này tạo ra rào cản đối với mong muốn tự chủ công nghệ của New Delhi.

Ngược lại, Nga đang thể hiện sự cởi mở hơn khi đề xuất chuyển giao gần như toàn bộ bí mật và công nghệ cốt lõi của Su-57 cho Ấn Độ. Động thái này được đánh giá là hoàn toàn trái ngược với những hạn chế nghiêm ngặt mà phía Pháp đang áp đặt lên hợp đồng Rafale.

Bài học thành công từ dự án Su-30MKI
Để tăng tính thuyết phục, Moscow đã nhắc lại sự thành công của thương vụ Su-30MKI trước đây. Trong dự án đó, Nga đã cho phép Ấn Độ tiếp cận sâu vào các hệ thống cốt lõi, giúp quốc gia Nam Á này có thể tự sản xuất và nâng cấp máy bay theo nhu cầu riêng. Hiện tại, Nga đề xuất một kế hoạch tương tự cho dòng Su-57.


Biến thể riêng biệt và thách thức sản xuất
Nhà báo Reuben Johnson từ tạp chí 19FortyFive lưu ý rằng, nếu thỏa thuận được thông qua, Ấn Độ có thể sở hữu một phiên bản Su-57 "hoàn toàn khác" so với biến thể đang phục vụ trong quân đội Nga để phù hợp với các yêu cầu tác chiến đặc thù tại Nam Á.

Bên cạnh Ấn Độ, Nga cũng đang tích cực chào hàng phiên bản xuất khẩu Su-57E cho các khách hàng tại Trung Đông. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov xác nhận khu vực này đang thể hiện sự quan tâm đáng kể đến dòng máy bay thế hệ thứ năm này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về rào cản chi phí. Do hạ tầng công nghiệp tại Ấn Độ chưa hoàn thiện để tiếp nhận công nghệ thế hệ mới, đơn giá một chiếc Su-57E sản xuất nội địa dự kiến có thể cao gấp đôi so với việc nhập khẩu trực tiếp từ Nga.
