Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tiến về phía Israel nhằm tăng cường hiện diện quân sự

Tuệ Nhân27/02/2026 10:28

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford mang theo hơn 75 máy bay chiến đấu đang di chuyển đến vùng biển Israel, đánh dấu đợt tăng cường lực lượng quy mô lớn.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã rời cảng Souda thuộc đảo Crete (Hy Lạp) vào ngày 26/2/2026 để hướng tới vùng biển gần thành phố cảng Haifa, Israel. Việc triển khai này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình tăng cường quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, bối cảnh vốn đã căng thẳng sau những đe dọa quân sự gần đây.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ rời cảng gần đảo Crete của Hy Lạp ngày 26/2/2026.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ rời cảng gần đảo Crete của Hy Lạp, ngày 26/2/2026.

Năng lực tác chiến của nhóm tác chiến tàu sân bay Ford

Trên tàu sân bay Gerald R. Ford là Không đoàn số 8 (CVW-8) với biên chế hơn 75 máy bay chiến đấu. Lực lượng này bao gồm các tiêm kích đa năng F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và các máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW) chiến thuật E-2D Hawkeye. Nhóm tác chiến này dự kiến sẽ hội quân ngoài khơi bờ biển Israel cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Các tàu khu trục hộ tống được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis có khả năng phòng thủ tên lửa và tên lửa hành trình Tomahawk dùng cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Sự phối hợp này không chỉ tăng cường khả năng phòng không cho Israel trước các mối đe dọa như Hezbollah ở Lebanon mà còn tạo ra áp lực quân sự đáng kể lên các mục tiêu tiềm tàng trong khu vực.

Tầm ảnh hưởng chiến lược tại Đông Địa Trung Hải

Với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, các máy bay chiến đấu thuộc CVW-8 từ vị trí triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải có thể tiếp cận các mục tiêu tại Iran, quốc gia nằm cách đó chưa đầy 1.000 km. Bên cạnh đó, nhóm tác chiến của tàu Ford sẽ dễ dàng hiệp đồng tác chiến với Không quân Israel và các khí tài quân sự Mỹ đã hiện diện sẵn, bao gồm ít nhất 11 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor.

Ngoài tàu Gerald R. Ford, Mỹ còn duy trì tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại vùng biển Arab. Tàu Lincoln mang theo Không đoàn tàu sân bay số 9 (CVW-9), trong đó có ít nhất 12 máy bay chiến đấu tàng hình F-35C Lightning II. Việc duy trì hai nhóm tàu sân bay tại Trung Đông cho phép Mỹ phân chia khu vực kiểm soát, tạo thế gọng kìm từ phía Tây, phía Nam và miền trung đối phương.

Khả năng phối hợp giữa các nhóm tàu sân bay

Sự hiện diện đồng thời của hai nhóm tác chiến tàu sân bay lớn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho các kịch bản xung đột tiềm tàng. Trong khi tàu Ford tập trung bảo vệ khu vực biển gần Israel và áp sát các mục tiêu phía Tây, tàu Lincoln có thể tập trung vào các khu vực chiến lược khác của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hoạt động tiếp tế tại căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ ở vịnh Souda trước đó đã đảm bảo cho tàu Gerald R. Ford duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất khi đến đích. Các chuyên gia quân sự nhận định, đây là minh chứng cho sự quyết liệt trong chính sách đối ngoại và cam kết bảo vệ đồng minh của Washington tại khu vực này.

Tuệ Nhân