Tiêm kích F-35I Adir của Israel bắn hạ máy bay Yak-130 trên bầu trời Tehran

Tuệ Nhân05/03/2026 11:58

Tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Không quân Israel vừa xác lập cột mốc lịch sử khi bắn hạ máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 của Iran ngay tại không phận Tehran.

Không quân Israel (IAF) vừa xác nhận tiêm kích tàng hình F-35I Adir đã bắn hạ một máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 của Không quân Iran. Sự việc diễn ra ngay trên không phận thủ đô Tehran, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử tác chiến của dòng máy bay thế hệ thứ năm này.

F-35I Adir bắn hạ Yak-130 trên bầu trời Tehran, chiến công lịch sử của Không quân Israel.
F-35I Adir bắn hạ Yak-130 trên bầu trời Tehran, chiến công lịch sử của Không quân Israel.

Cột mốc lịch sử của dòng tiêm kích F-35

Bộ Quốc phòng Israel đã công bố đoạn hội thoại giữa Bộ Tư lệnh Không quân và phi công điều khiển chiếc F-35I để xác thực vụ việc. Theo các chuyên gia quân sự, đây là lần đầu tiên trên thế giới một chiếc F-35 bắn hạ thành công một máy bay có người lái trong điều kiện chiến đấu thực tế. Trước đó, các báo cáo tác chiến của dòng tiêm kích này chủ yếu liên quan đến việc tiêu diệt mục tiêu mặt đất hoặc phương tiện bay không người lái (UAV).

Vụ việc xảy ra sau khi các đoạn phim ghi lại cảnh Yak-130 và MiG-29 của Iran hoạt động trong không phận nước này được lan truyền. Tư lệnh Không quân Israel nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và quyết tâm của lực lượng không quân quốc gia trong các nhiệm vụ phức tạp.

Năng lực kỹ thuật của máy bay Yak-130

Chiếc Yak-130 bị bắn hạ thuộc biên chế Không quân Iran, nằm trong lô hàng đầu tiên được Nga bàn giao vào năm 2023. Mẫu máy bay này được Cục Thiết kế Nhà nước Yakovlev của Nga phát triển nhằm thay thế dòng L-39. Ban đầu, dự án có sự hợp tác của công ty Alenia Aermacchi (Ý), nhưng sau đó Nga đã tự hoàn thiện và sản xuất tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Về mặt kỹ thuật, Yak-130 được trang bị động cơ phản lực AI-222-25. Kể từ năm 2015, Nga đã tuyên bố nội địa hóa hoàn toàn việc sản xuất động cơ này tại tổ hợp Salyut để thay thế nguồn cung từ Motor Sich của Ukraine. Iran sử dụng Yak-130 như một bước đệm để huấn luyện phi công làm quen với các tiêm kích thế hệ 4 và 5, chuẩn bị cho việc tiếp nhận tiêm kích Su-35.

Tình trạng lực lượng tàng hình của Israel

Tính đến trước thời điểm diễn ra các hoạt động quân sự vào tháng Giêng, Không quân Israel đã bổ sung thêm 3 chiếc F-35I, nâng tổng số tiêm kích tàng hình Adir trong biên chế lên 48 chiếc. Việc triển khai vũ khí chiến lược này ngay trên bầu trời đối phương cho thấy khả năng áp đảo về công nghệ và tính toán chiến thuật của phía Israel.

Các nguồn tin phân tích quân sự từ Dead District cũng đã công bố video ghi lại hình ảnh được cho là mảnh vỡ của chiếc Yak-130 rơi xuống mặt đất sau khi trúng hỏa lực. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quân sự quốc tế về hiệu quả thực chiến của tiêm kích tàng hình trước các dòng máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ.

Tuệ Nhân