Israel tăng tốc sản xuất vũ khí nội địa nhằm đối phó xung đột kéo dài tại Trung Đông
Bộ Quốc phòng Israel chỉ đạo các tập đoàn quốc phòng như IAI và Rafael tăng công suất lên gấp ba lần để bổ sung kho dự trữ và phát triển khí tài đối phó Iran.
Bộ Quốc phòng Israel vừa thông báo đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa nhằm duy trì khả năng chiến đấu trong bối cảnh xung đột kéo dài với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo nguồn cung khí tài ổn định và bổ sung kho dự trữ chiến lược cho quân đội trong mọi tình huống tác chiến.

Huy động toàn lực ngành công nghiệp quốc phòng
Phần lớn các hệ thống quan trọng hiện đang được sản xuất bởi bốn tập đoàn quốc phòng chủ chốt của Israel bao gồm: Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems và Tomer. Các đơn vị này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp vũ khí cho các chiến dịch tấn công mục tiêu tại Iran và Liban.
Đáng chú ý, các dây chuyền sản xuất những loại vũ khí thiết yếu đã hoạt động liên tục 24/24 kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 7/10/2023. Nhiều doanh nghiệp đã tăng đáng kể công suất, trong một số trường hợp tăng gấp ba lần năng lực sản xuất để vừa đáp ứng nhu cầu quân đội, vừa thực hiện các hợp đồng cung cấp cho đối tác quốc tế.
Ưu tiên hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn
Các loại vũ khí được tăng cường sản xuất tập trung vào bom không đối đất, bom lượn, tên lửa không đối đất tiên tiến và các tên lửa đánh chặn. Trong đó, các hệ thống phòng thủ tầm cao như Arrow-3 và Barak MX do IAI phát triển, cùng hệ thống David’s Sling của Rafael, đang được ưu tiên hàng đầu.
Việc gia tăng năng lực phòng không diễn ra trong bối cảnh Không quân Israel mở rộng các cuộc tấn công tại Liban, đồng thời tăng cường cảnh giác trước khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tham gia xung đột và nối lại các đợt tấn công bằng tên lửa tầm xa.
Phát triển công nghệ mới cho kịch bản đối đầu Iran
Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, ngành công nghiệp quốc phòng Israel đang khẩn trương phát triển các năng lực quân sự mới. Giới chức quốc phòng thừa nhận một số công nghệ tấn công phát triển trong 20 năm qua đã mất đi yếu tố bất ngờ sau khi được sử dụng trong các chiến dịch gần đây.
Cụ thể, một số hệ thống vũ khí mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng vài tháng tới, trong khi các hệ thống phức tạp hơn cần nhiều năm để hoàn thiện. Mục tiêu của các dự án này là chuẩn bị cho những kịch bản đối đầu trực tiếp và phức tạp hơn với Iran trong tương lai.
Duy trì hỗ trợ hậu cần từ Mỹ
Song song với nỗ lực tự chủ sản xuất, các chuyến vận chuyển vũ khí từ Mỹ tới Israel vẫn được duy trì liên tục qua đường không và đường biển. Các lô hàng bao gồm nhiều loại đạn dược khác nhau, được điều phối bởi Cơ quan mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Israel.
Nhìn chung, đây là một chiến dịch hậu cần phức tạp với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp quốc tế. Các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục cập bến Israel trong những ngày tới nhằm đảm bảo quân đội nước này không bị gián đoạn khả năng tác chiến trên nhiều mặt trận.