Nhiều hình thức tuyên truyền bầu cử sống động, hiệu quả
Ngày hội bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã đến rất gần. Ở những địa phương rất xa, những mô hình tuyên truyền sống động đang mang ngày hội tới gần cử tri, sát cử tri.

“Loa di động” đến từng thôn
“Xã Đinh Trang Thượng chúng tôi có trên 20.500 cử tri, trong đó trên 60% là bà con người dân tộc thiểu số. Để công tác tuyên truyền bầu cử được gần cử tri, sát cử tri, chúng tôi đang tích cực thực hiện đa dạng các loại hình tuyên truyền đến với bà con”, ông Phạm Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng chia sẻ.
Ông Phạm Ngọc Hậu cho biết, ngoài các hoạt động tuyên truyền phổ biến như: niêm yết danh sách cử tri tại các hội trường thôn, điểm bầu cử; mời cử tri tiếp xúc với ứng cử viên…, Đinh Trang Thượng còn ứng dụng hệ thống “loa kẹo kéo”. Xã dịch thuật đầy đủ thông tin của ứng cử viên, sử dụng hệ thống loa phát trực tiếp tại từng thôn, buôn có đông đồng bào cư trú. “Tuyên truyền trực quan bằng tiếng của đồng bào, cử tri sẽ dễ tiếp cận hơn, chú ý hơn tới từng ứng cử viên cũng như quan tâm về ngày hội bầu cử”, ông Phạm Ngọc Hậu cho biết thêm.
Còn tại thôn M’Lọn, xã Đơn Dương, Hội Phụ nữ tổ chức hình thức tuyên truyền ngay tại nhà của hội viên. Những nhóm chị em cùng nhau chia sẻ về thông tin ứng cử viên, nhắc nhở nhau ngày đi họp tiếp xúc cử tri, lựa chọn đại biểu xã, đại biểu tỉnh. Chị Ha Xuyên - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, hội phụ nữ cũng như các đoàn thể đều đưa nội dung tuyên truyền ngày bầu cử vào các cuộc họp, những buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể.

Ông K’Lý, Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Bảo Lâm 1 lại cho biết, tinh thần của cử tri thôn 4 rất cao. Bà con hết sức chú ý tới ngày hội bầu cử của cụm mình. “Thôn 4 có 1.200 cử tri, chi bộ thôn cũng như các tổ chức, đoàn thể đều phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền bầu cử. Chúng tôi đưa thông tin tới cử tri thường xuyên qua hệ thống truyền thanh không dây, qua nhóm zalo, facebook. Thôn 4 đã sẵn sàng cho ngày bầu cử trọng đại”, người bí thư chi bộ khẳng định.
Chọn đại biểu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
“Không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn giản, nhắc nhở cử tri đi bầu đúng ngày, đúng giờ. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với mục tiêu cử tri lựa chọn được đại biểu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng địa phương vươn lên xây dựng kinh tế, xây dựng quê hương”, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng khẳng định.
Ông Phạm Ngọc Hậu cho biết thêm: “Bầu cử không đơn giản là bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Xã Đinh Trang Thượng giới thiệu rất kỹ về từng ứng cử viên, lý lịch, thành tích, tổ chức các cuộc tiếp xúc rộng rãi để cử tri nắm bắt cụ thể về các ứng cử viên, giúp cử tri tin tưởng, lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân”.
“Chúng tôi ngồi với nhau, bàn rất kỹ về các ứng cử viên, ai là người đại diện cho tiếng nói của bà con, đồng hành cùng bà con để xây dựng thôn, xây dựng xã”, bà Roda Nai Vuông - cử tri thôn M’Lọn, xã Đơn Dương chia sẻ. Bà cũng cho biết, nhiều ứng viên xuống từng thôn, từng cụm dân cư thăm hỏi, tiếp xúc, trình bày nội dung tranh cử với cử tri khiến bà con phấn khởi, sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới.

“Những hoạt động tuyên truyền của các địa phương trong toàn tỉnh hướng tới ngày hội bầu cử hết sức đa dạng, phù hợp với từng địa phương, từng phong tục, tập quán, thói quen của bà con. Chúng tôi đánh giá công tác tuyên truyền bầu cử hướng tới ngày 15/3 thực sự sống động, giúp cử tri ý thức được vai trò quan trọng của từng lá phiếu trong việc lựa chọn đại biểu có đức, có tài, là tiếng nói của Nhân dân”, ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định.