Các loại vũ khí tối tân Mỹ huy động trong chiến dịch không kích Iran
CENTCOM công bố danh mục khí tài tham gia tấn công Iran, nổi bật với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, tiêm kích F-35 cùng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.
Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa hé lộ danh mục vũ khí quan trọng được triển khai trong chiến dịch không kích Iran. Mặc dù số lượng cụ thể không được công bố đầy đủ, dữ liệu từ Air and Space Forces cho thấy Washington đã huy động một lực lượng không quân và hải quân quy mô lớn, kết hợp các công nghệ tàng hình và tác chiến đa miền hiện đại nhất.
Sức mạnh từ các dòng máy bay ném bom và tiêm kích tàng hình
Lực lượng nòng cốt trong đợt tấn công mở màn là dàn máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit. Ước tính có 4 chiếc B-2 đã thực hiện hành trình khứ hồi trực tiếp từ Mỹ để tấn công các cơ sở tên lửa của Iran. Mỗi chiếc mang theo bom dẫn đường trọng lượng 2.000 pound (hơn 900kg), nhắm vào các mục tiêu kiên cố.
Bên cạnh đó, Không quân Mỹ tập trung khoảng 30 máy bay tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35 Lightning II. Lực lượng này bao gồm các phi đội từ Phi đoàn tiêm kích số 48 đóng tại RAF Lakenheath (Anh) và Phi đoàn số 158 của Lực lượng Vệ binh quốc gia từ bang Vermont (Mỹ). Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đóng góp phi đội F-35C triển khai cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại khu vực phía Nam Iran.

Hệ thống tiêm kích chiếm ưu thế trên không và hỗ trợ tác chiến
Đáng chú ý, khoảng 10 chiếc tiêm kích F-22 từ căn cứ liên hợp Langley-Eustis (bang Virginia, Mỹ) đã được điều động tới Israel. Đây là lần đầu tiên dòng máy bay chiếm ưu thế trên không này trực tiếp tham gia tác chiến tại đây. Trước đó, F-22 từng xuất hiện trong các chiến dịch Midnight Hammer và Absolute Resolve.
Chiến dịch còn có sự tham gia của phi đội máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II cùng hàng chục tiêm kích F-15 và F-16. Trong đó, các máy bay “Wild Weasel” đảm nhận nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương (SEAD). Hỗ trợ trên không là mạng lưới máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và E-2D Hawkeye, máy bay tuần tra-chống ngầm tầm xa P-8A Poseidon cùng máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus.
Triển khai hỏa lực tầm xa và tác chiến đa miền
Ngoài không quân, Mỹ triển khai các hệ thống tấn công tầm xa như pháo phản lực cơ động cao M-142 HIMARS và tên lửa hành trình Tomahawk. Để bảo vệ lực lượng trước các đòn phản công, hệ thống tên lửa Patriot và phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được kích hoạt nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV của Iran.
Tại mặt biển, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục hộ tống đã trực tiếp phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu tại Iran. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ từ Bộ chỉ huy Không gian (SPACECOM) và Bộ tư lệnh Tác chiến mạng (CYBERCOM) để gây nhiễu mạng lưới cảm biến và liên lạc vệ tinh của đối phương.
Ước tính chi phí vận hành chiến dịch
Theo số liệu từ Anadolu, chi phí cho 24 giờ đầu tiên của chiến dịch ước tính khoảng 779 triệu USD. Công tác chuẩn bị quân sự, bao gồm điều chuyển máy bay, triển khai tàu hải quân và huy động các nguồn lực khu vực, tiêu tốn thêm khoảng 630 triệu USD. Đáng lưu ý, việc duy trì hoạt động cho mỗi nhóm tác chiến tàu sân bay tiêu tốn của Washington khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày.