Chuyên gia MIT: Hệ thống phòng không Mỹ khó ngăn chặn chiến thuật bão hòa từ Iran
Giáo sư Theodore Postol nhận định các hệ thống phòng thủ đắt tiền của Mỹ có thể bị áp đảo bởi số lượng lớn UAV giá rẻ và tên lửa đạn đạo trong kịch bản xung đột.
Giáo sư Theodore Postol từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhận định rằng các hệ thống phòng không hiện nay của Mỹ khó có khả năng đối phó hiệu quả với một cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Iran. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Glenn Diesen, vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng mạng lưới phòng thủ hiện tại có thể bị tê liệt trước các chiến thuật tấn công bão hòa.

Chiến thuật gây bão hòa và rủi ro quá tải hệ thống
Theo phân tích của Giáo sư Postol, Iran đang tập trung vào chiến lược phóng hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. Đây là phương pháp "làm quá tải" hệ thống phòng không vốn đã được giới quân sự đề cập nhiều lần, nhằm khiến các radar và bệ phóng không kịp phản ứng trước mật độ mục tiêu dày đặc.

Đáng chú ý, sự chênh lệch về chi phí giữa vũ khí tấn công và phòng thủ đang tạo ra ưu thế cho Iran. Các máy bay không người lái giá rẻ có khả năng áp đảo những hệ thống phòng thủ tên lửa đắt đỏ mà Mỹ triển khai xung quanh khu vực Iran.

Sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và UAV
Vị chuyên gia MIT cho biết thêm, tính chất nguy hiểm của các cuộc tấn công tăng lên gấp nhiều lần khi Iran kết hợp tên lửa đạn đạo với UAV. Việc phối hợp nhiều loại vũ khí có đặc tính bay và tốc độ khác nhau tạo ra thách thức cực lớn cho các thuật toán đánh chặn hiện nay.

Mặc dù một số UAV có thể bị tiêu diệt, nhưng chiến lược bão hòa mục tiêu vẫn đặt các hệ thống đánh chặn của Mỹ vào tình thế báo động nghiêm trọng. Giáo sư Postol giải thích rằng chỉ cần một tỷ lệ nhỏ vũ khí xuyên thủng lưới phòng thủ cũng đủ gây ra thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu chiến lược.

Thách thức về khả năng phòng thủ lâu dài
Tờ The Atlantic vào ngày 6/3 cũng đưa tin về việc Quân đội Mỹ hiện đang thiếu khả năng phòng thủ đầy đủ và tin cậy trước dòng máy bay không người lái cảm tử Shahed của Iran. Các phương tiện phòng thủ hiện có của Mỹ dù hiện đại nhưng có giá thành sản xuất quá cao, dẫn đến số lượng trang bị không thể duy trì ở mức áp đảo so với lượng UAV giá rẻ của đối phương.


Hiện có các thông tin cho rằng Mỹ đang lên kế hoạch triển khai thêm các hệ thống chuyên dụng để chống UAV đến khu vực Trung Đông và tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây không phải là vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng trong ngắn hạn do những rào cản về hậu cần và công nghệ.
