Mỹ thay đổi chiến thuật: Vô hiệu hóa 90% bệ phóng tên lửa của Iran

Tuệ Nhân12/03/2026 13:28

Bằng cách tập trung phá hủy các trung tâm chỉ huy và kíp vận hành, quân đội Mỹ đã làm suy giảm đáng kể năng lực tập kích tên lửa đạn đạo của Tehran sau 8 ngày.

Sau hơn một tuần triển khai chiến dịch quân sự, Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực tên lửa của Iran thông qua việc điều chỉnh mục tiêu tấn công. Thay vì chỉ tập trung vào các kho chứa, lực lượng Mỹ nhắm trực tiếp vào hệ thống bệ phóng và các trung tâm chỉ huy điều phối tên lửa đạn đạo.

Thay đổi chiến thuật nhắm vào hệ thống chỉ huy

Các nhà hoạch định quân sự từ Mỹ và Israel nhận định rằng, việc phá hủy các trung tâm chỉ huy là chìa khóa để hạn chế khả năng tổ chức tấn công quy mô lớn. Khi mạng lưới điều phối bị đứt gãy, Iran khó có thể thực hiện các đợt tập kích mang tính phối hợp cao.

Mỹ thay đổi chiến thuật tấn công, phá hủy bệ phóng tên lửa của Iran năm 2026
Mỹ thay đổi chiến thuật tấn công, phá hủy bệ phóng tên lửa của Iran năm 2026

Dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc đối đầu trước đây, Mỹ kết luận rằng dù tên lửa có thể được che giấu kỹ lưỡng trong các hầm ngầm gia cố, nhưng kíp vận hành và hệ thống liên lạc lại là những mắt xích dễ bị tổn thương nhất. Do đó, các chỉ huy quân sự cấp cao và mạng lưới truyền tin đã trở thành mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch lần này.

Hiệu quả tác chiến và số liệu thiệt hại

Theo báo cáo từ Lầu Năm Góc, số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm tới 90%, trong khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cũng giảm 83% kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Dữ liệu từ kênh truyền hình I24 của Israel bổ sung thêm rằng Tehran có thể đã mất khoảng 60% bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không trong các cuộc giao tranh vừa qua.

Đáng chú ý, trong 8 ngày đầu xung đột, Iran đã phóng hơn 650 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, hiệu quả của các đợt tập kích này được đánh giá là không cao do quân đội Mỹ đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Chiến thuật bảo toàn lực lượng của Mỹ

Trước khi các cuộc tấn công bắt đầu, lực lượng Mỹ trong khu vực đã kịp thời di chuyển nhân sự và khí tài quan trọng đến các vị trí nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran. Chiến thuật này được mô tả là "rút khỏi vùng nguy hiểm" nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và trang bị.

Kết quả là nhiều tên lửa của Tehran đã đánh trúng các căn cứ quân sự và sân bay gần như đã bị bỏ trống. Mặc dù Iran vẫn nỗ lực duy trì các đợt phóng tên lửa và UAV nhỏ lẻ nhằm khẳng định khả năng phản công, nhưng việc mất đi phần lớn mạng lưới chỉ huy và bệ phóng đã khiến khả năng tác chiến quy mô lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuệ Nhân