Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không sử dụng hệ thống S-400 để đánh chặn tên lửa Iran

Tuệ Nhân13/03/2026 12:28

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận không kích hoạt hệ thống S-400 trong vụ đánh chặn tên lửa Iran, đồng thời làm rõ cơ chế phối hợp trong mạng lưới phòng thủ NATO.

Đại diện Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zeki Aktürk, vừa chính thức xác nhận nước này không sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất trong quá trình đánh chặn hai quả tên lửa đạn đạo từ Iran. Tuyên bố này được đưa ra nhằm làm rõ khả năng tác chiến và quy trình lựa chọn vũ khí của lực lượng phòng không quốc gia.

Cơ chế tự động lựa chọn phương tiện đánh chặn

Theo ông Zeki Aktürk, trong các tình huống đối phó với tên lửa đạn đạo, thời gian phản ứng thường rất ngắn. Do đó, hệ thống phòng không sẽ tự động tính toán và lựa chọn phương tiện phù hợp nhất, đảm bảo tốc độ tiêu diệt mục tiêu tối ưu.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: Ria Novosti.

“Tên lửa được phóng đã bị phá hủy bằng phương tiện thích hợp và hiệu quả nhất”, báo Cumhuriyet dẫn lời ông Aktürk. Điều này cho thấy Ankara ưu tiên tính hiệu quả thực tế và tốc độ phản ứng thay vì kích hoạt các tổ hợp tầm xa như S-400 trong mọi kịch bản.

Tích hợp trong mạng lưới phòng thủ NATO

Bên cạnh đó, ông Aktürk nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được tích hợp chặt chẽ trong cấu trúc của NATO. Mạng lưới phòng thủ này bao gồm các cảm biến cảnh báo sớm, hệ thống chỉ huy - kiểm soát cùng các loại tên lửa đánh chặn hoạt động đồng bộ để bảo vệ không phận.

Bối cảnh tranh cãi ngoại giao về tổ hợp S-400

Vấn đề sở hữu và vận hành S-400 luôn là tâm điểm căng thẳng giữa Ankara và các đồng minh phương Tây. Trước đó, vào ngày 5/12/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack từng tuyên bố Ankara hiện không sử dụng hệ thống này và có khả năng sẽ từ bỏ hoàn toàn trong vòng 4 đến 6 tháng tới.

Ngược lại, phía Nga vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về hợp đồng quân sự này. Ngày 17/12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ với Moscow về hệ thống S-400. Ông Lavrov đồng thời bác bỏ các ý tưởng về việc bên thứ ba mua lại tổ hợp này để chuyển giao cho Ukraine, nhấn mạnh S-400 vẫn là một trong những hệ thống phòng không hàng đầu thế giới hiện nay.

Tuệ Nhân