Belarus xác nhận mua hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik từ Nga
Tổng thống Alexander Lukashenko thông báo Belarus đã chính thức sở hữu và đưa vào trực chiến hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik hiện đại nhất của Nga.
Belarus đã chính thức sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik, loại vũ khí hiện đại nhất hiện nay của Nga. Thông tin này được Tổng thống Alexander Lukashenko xác nhận thông qua hãng thông tấn nhà nước BELTA, đánh dấu một bước ngoặt mới trong năng lực quốc phòng của nước này.

Hợp đồng mua sắm và sự hỗ trợ từ phía Nga
Theo nhà lãnh đạo Belarus, việc sở hữu hệ thống Oreshnik là kết quả từ sự hỗ trợ cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Alexander Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus đã chủ động yêu cầu loại vũ khí này và đã thực hiện thanh toán đầy đủ cho hợp đồng mua sắm.

Đáng chú ý, các báo cáo từ RIA Novosti cho thấy hệ thống tên lửa này đã có mặt tại lãnh thổ Belarus từ ngày 18/12/2025. Đến ngày 30/12/2025, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo Oreshnik đã đi vào trạng thái trực chiến tại quốc gia đồng minh này.


Quyền kiểm soát và khả năng tác chiến độc lập
Bên cạnh việc sở hữu vũ khí, vấn đề quyền điều khiển cũng được làm rõ. Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết phía Nga đã chấp thuận để Minsk tự xác định các mục tiêu tiềm năng. Điều này cho thấy Belarus có mức độ độc lập nhất định trong việc vận hành hệ thống tên lửa siêu thanh này trên lãnh thổ của mình.


Phản ứng của giới quan sát quốc tế
Thông tin Belarus sở hữu Oreshnik đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế. Nhiều chuyên gia quân sự đặt câu hỏi về số lượng tên lửa thực tế mà Nga đang sản xuất, khi trước đó có các nhận định cho rằng Nga chỉ mới chế tạo được một số lượng hạn chế các nguyên mẫu thử nghiệm.

Một số ý kiến nhận định rằng việc chuyển giao Oreshnik cho Belarus có thể là một động thái răn đe chiến lược từ phía Điện Kremlin, tương tự như cách Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại nước này nhằm gửi thông điệp tới các đối thủ phương Tây.
