Cựu chuyên gia CIA: Hệ thống phòng thủ Mỹ quá tải trước hỏa lực tên lửa của Iran

Tuệ Nhân25/03/2026 09:57

Chuyên gia Larry Johnson nhận định các hệ thống THAAD và Patriot đang quá tải trước kho tên lửa Iran. Ghi nhận thiệt hại tại 17 căn cứ Mỹ và tiêm kích F-35 lần đầu bị trúng đạn.

Kho tên lửa của Iran đã khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ và Israel rơi vào tình trạng quá tải. Theo cựu chuyên gia CIA Larry Johnson, sự kết hợp giữa số lượng lớn tên lửa đạn đạo và chiến thuật tấn công bất đối xứng đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong mạng lưới an ninh khu vực.

Thiệt hại quy mô lớn sau 4 tuần xung đột

Bước sang tuần thứ tư, cuộc xung đột tại Iran đã lan rộng ra toàn khu vực, gây ra những tác động kinh tế toàn cầu. Theo số liệu từ chính phủ Iran tính đến ngày 18/3, tổng số người thương vong ước tính khoảng 20.000 người, trong đó có 1.111 người đang được điều trị tại bệnh viện. Mức độ tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự là rất nghiêm trọng với hơn 61.000 công trình bị hư hại.

Hiện trường một vụ tấn công tại thủ đô Tehran
Hiện trường một vụ tấn công của Mỹ vào thủ đô Tehran.

Về phía liên minh, tờ Wall Street Journal ghi nhận Mỹ và Israel đã tấn công hơn 16.000 mục tiêu. Trong đó, phía Mỹ thực hiện 7.800 đợt tấn công và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện 8.500 đợt. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng xác nhận tổn thất về nhân sự với 13 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Tổn thất của không quân Mỹ và sự cố tiêm kích F-35

Lực lượng không quân Mỹ ghi nhận mất 5 máy bay trong chiến dịch. Đáng chú ý, vào ngày 1/3, 3 chiếc chiến đấu cơ F-15 đã bị bắn hạ bởi hỏa lực từ đồng minh Kuwait trong một sự cố nhầm lẫn. Ngoài ra, một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã gặp tai nạn va chạm trên không phận Iraq khiến toàn bộ phi hành đoàn tử nạn.

Đặc biệt, lực lượng tên lửa Iran đã ghi dấu ấn khi bắn trúng một chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp nhưng giữ bí mật chi tiết vụ việc. Đây được coi là lần đầu tiên một chiếc F-35 bị hư hại do hỏa lực đối phương kể từ khi bắt đầu tham chiến vào năm 2018. Bên cạnh đó, ít nhất 12 máy bay không người lái MQ-9 Reaper cũng đã bị bắn hạ trong khu vực.

Chiến thuật bất đối xứng và áp lực lên hệ thống radar

Tính đến ngày 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công 17 mục tiêu của Mỹ trong khu vực, bao gồm các căn cứ không quân lớn tại Saudi Arabia, Kuwait, Qatar và UAE. Các cơ sở ngoại giao như đại sứ quán Mỹ tại Kuwait và Saudi Arabia cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Theo báo cáo từ ABC News, thiệt hại về kỹ thuật là rất đáng kể:

  • Ít nhất 10 hệ thống radar bị hư hại hoặc phá hủy.
  • Các hệ thống bị ảnh hưởng bao gồm radar AN/TPY-2 (hỗ trợ khẩu đội THAAD) và radar cảnh giới AN/FPS-132.
  • Hiệu quả tấn công của Iran vào UAE đã tăng từ mức 5% trong những ngày đầu lên 25% ở thời điểm hiện tại.

Sự chênh lệch về chi phí kinh tế

Cựu chuyên gia CIA Larry Johnson nhận định rằng phương Tây đã đánh giá thấp tiềm lực tên lửa của Iran. Ông cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng như THAAD và Patriot đang hoạt động trong tình trạng quá tải. Một trong những vấn đề lớn nhất là sự mất cân bằng về chi phí: Mỹ đang phải sử dụng các tên lửa đánh chặn Patriot trị giá 10 triệu USD/quả để đối phó với các máy bay không người lái giá rẻ của Iran.

Việc thiếu hụt vũ khí đánh chặn dự trữ khiến các cơ sở quân sự của Mỹ trở nên dễ bị tổn thương hơn. Ngoài áp lực quân sự trực tiếp, Iran còn nắm giữ lợi thế chiến lược khi đe dọa eo biển Hormuz và ngành công nghiệp dầu khí, tạo ra áp lực khổng lồ lên thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Tuệ Nhân