EU hoãn lộ trình luật hóa lệnh cấm dầu Nga đến năm 2027 do rủi ro nguồn cung

Tuệ Nhân25/03/2026 14:27

Ủy ban châu Âu tạm dừng trình đề xuất cấm nhập khẩu dầu Nga dự kiến vào ngày 15/4, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị Trung Đông đe dọa chuỗi cung ứng thế giới.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định trì hoãn việc trình đề xuất pháp lý về lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, vốn được lên kế hoạch vào ngày 15/4. Theo chương trình lập pháp cập nhật của Liên minh châu Âu (EU), nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là những biến động địa chính trị phức tạp đang gây áp lực lên hệ thống năng lượng toàn cầu.

Áp lực từ rủi ro gián đoạn nguồn cung toàn cầu

Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các xung đột địa chính trị hiện nay, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran, đang tạo ra những rủi ro gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung dầu thế giới. Một quan chức EU nhấn mạnh rằng việc trì hoãn đề xuất không đồng nghĩa với việc hủy bỏ kế hoạch, mà là một bước đi thận trọng trước diễn biến thực tế.

Mục tiêu cốt lõi của EU vẫn là luật hóa lộ trình chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu từ Nga muộn nhất vào cuối năm 2027. Trước đó, khối này đã thông qua kế hoạch loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt từ Nga trong cùng khung thời gian để đảm bảo an ninh năng lượng bền vững.

Tỷ trọng dầu Nga tại thị trường EU giảm sâu

Trên thực tế, tác động trực tiếp của biện pháp pháp lý này đối với thị trường hiện nay là không lớn. Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, EU đã chủ động cắt giảm mạnh sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tính đến quý IV/2025, tỷ trọng dầu Nga trong tổng lượng nhập khẩu của toàn khối chỉ còn chiếm khoảng 1%.

Việc thiết lập khung pháp lý vững chắc nhằm đảm bảo duy trì lệnh cấm lâu dài, ngay cả trong trường hợp các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được xem xét dỡ bỏ trong tương lai. Hiện tại, Hungary và Slovakia là hai quốc gia thành viên cuối cùng thuộc liên minh vẫn còn duy trì việc nhập khẩu dầu từ Moscow.

Cảnh báo về rủi ro phụ thuộc năng lượng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc quay lại sử dụng năng lượng từ Nga sẽ là một "chiến lược sai lầm". Bà cho rằng điều này sẽ khiến châu Âu dễ bị tổn thương hơn trước các biến động bên ngoài và làm suy yếu khả năng tự chủ chiến lược của khối.

Mặc dù lộ trình luật hóa bị chậm lại so với kế hoạch ban đầu, EU vẫn kiên định với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của dầu khí Nga trong cơ cấu năng lượng của mình vào năm 2027 thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung và đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Tuệ Nhân