Ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu đặt ra nhằm đẩy lùi loại tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này.

Lâm Đồng không phải là địa bàn trung chuyển hay sản xuất ma túy, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ việc và đối tượng liên quan gia tăng qua các năm, cùng với đó là sự thay đổi nhanh chóng về phương thức, thủ đoạn hoạt động. Các đường dây ma túy liên tỉnh hoạt động ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi cách thức nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Đáng chú ý, việc lợi dụng mạng xã hội như zalo, telegram, instagram để liên lạc, giao dịch đã trở nên phổ biến, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng dịch vụ vận chuyển, bưu chính để ngụy trang ma túy trong hàng hóa, đồng thời, núp bóng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như: quán bar, karaoke, khách sạn, villa, homestay để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Thực tế cho thấy quy mô và mức độ hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng lớn. Từ 209 vụ với 406 đối tượng năm 2011, đến năm 2024, toàn tỉnh đã phát hiện 1.152 vụ với 2.079 đối tượng. Lượng ma túy thu giữ cũng tăng mạnh qua từng năm, đặc biệt là ma túy tổng hợp và cần sa khô. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một trong những điểm sáng là số người nghiện ma túy đã giảm đáng kể, từ 4.462 người năm 2020 xuống còn 1.922 người vào năm 2025. Điều này cho thấy hiệu quả của các giải pháp quản lý, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Theo nhận định của UBND tỉnh, dù đạt nhiều kết quả quan trọng, song tệ nạn ma túy sẽ còn phức tạp. Vì thế, các ngành, địa phương cần chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy phải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đặc biệt chú trọng đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên - nhóm có nguy cơ cao. Mặt khác nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, tập trung hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.
Các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường đấu tranh, triệt phá đường dây, tụ điểm ma túy. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các mô hình xã, phường không có tệ nạn ma túy và nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo nên “lá chắn” vững chắc ngay từ cơ sở.
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% xã, phường và đặc khu đạt danh hiệu “không ma túy”; 80% trạm y tế xã đủ năng lực xác định người nghiện; hơn 70% xã, phường có điểm tư vấn cai nghiện đạt chuẩn; 100% trường học tích hợp nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình giảng dạy; 90% người nghiện và người sử dụng ma túy trái phép được tiếp cận dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội; 100% trường hợp có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.