Iran tấn công căn cứ Al-Kharj: Mỹ tiêu thụ lượng lớn tên lửa Tomahawk trong 4 tuần

Tuệ Nhân28/03/2026 20:57

Iran thực hiện đợt tấn công thứ 84 vào căn cứ Al-Kharj gây thiệt hại lớn, trong khi Mỹ đối mặt với tình trạng cạn kiệt tên lửa Tomahawk sau 4 tuần giao tranh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thực hiện đợt tấn công quy mô lớn thứ 84 bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở quân sự của đối phương. Chiến dịch phối hợp này tập trung vào căn cứ không quân Al-Kharj, đánh dấu sự leo thang trong khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không trong khu vực.

Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ quân sự

Chi tiết đợt tấn công vào căn cứ Al-Kharj

Theo tuyên bố từ IRGC, cuộc tấn công sử dụng phối hợp tên lửa nhiên liệu lỏng và nhiên liệu rắn cùng với UAV đặc biệt. Các hệ thống phòng thủ tên lửa tại mục tiêu được báo cáo là đã bị vô hiệu hóa, tạo điều kiện cho vũ khí Iran đánh trúng các vị trí chiến lược bên trong căn cứ.

Mục tiêu trọng điểm của đợt tập kích này là các máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay vận tải hạng nặng và lực lượng hậu cần hỗ trợ trên không. Báo cáo ghi nhận nhiều máy bay thân rộng của đối phương đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Tính đến nay, Iran tuyên bố đã thực hiện tổng cộng 84 đợt tấn công bằng vũ khí tiên tiến nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ và Israel.

Áp lực lên kho dự trữ tên lửa Tomahawk của Mỹ

Trong khi các cuộc tấn công gia tăng, quân đội Mỹ đang đối mặt với tình trạng tiêu hao đạn dược đáng báo động. Tờ Washington Post cho biết Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong vòng bốn tuần giao tranh với Iran. Mức tiêu thụ này vượt xa năng lực sản xuất hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng.

Chỉ số kinh tế và sản xuấtGiá trị ước tính
Số lượng Tomahawk đã sử dụngHơn 850 quả
Sản lượng hàng năm hiện tại90 - 100 quả
Chi phí mỗi tên lửa2 - 4 triệu USD
Tổng chi phí tên lửa đã phóngKhoảng 3 tỷ USD

Thách thức trong việc tái thiết kho đạn dược

Việc thay thế số lượng tên lửa đã sử dụng dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm. Quy trình chế tạo một quả Tomahawk đòi hỏi từ 18 đến 24 tháng do tính phức tạp của các linh kiện như động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, đầu dò và cảm biến địa hình. Chuỗi cung ứng hiện nay được đánh giá là dễ bị tổn thương với tỷ lệ sản xuất thấp kỷ lục.

Để giải quyết tình trạng này, Lầu Năm Góc đã ký thỏa thuận khung 7 năm với Raytheon (thuộc tập đoàn RTX) nhằm nâng sản lượng lên hơn 1.000 tên lửa mỗi năm. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng ngay cả khi tăng năng lực sản xuất, việc bổ sung đầy đủ kho dự trữ đang cạn kiệt vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Tuệ Nhân