Chiến sự Trung Đông 30-3: Iran tấn công trạm radar Mỹ, Tư lệnh Hải quân IRGC tử trận

Tuệ Nhân30/03/2026 22:28

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận Tư lệnh Alireza Tangsiri thiệt mạng trong bối cảnh các đợt tập kích tên lửa nhắm vào radar Mỹ và nhà máy lọc dầu tại Israel.

Trong ngày thứ 31 của cuộc xung đột Trung Đông (30-3-2026), tình hình quân sự tiếp tục leo thang nghiêm trọng với các đợt tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là xác nhận từ phía Iran về tổn thất nhân sự cấp cao và các cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào hạ tầng trinh sát của quân đội Mỹ tại khu vực.

Xác nhận Tư lệnh Hải quân IRGC thiệt mạng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30-3 đã chính thức xác nhận Tư lệnh Hải quân, ông Alireza Tangsiri, đã tử trận. Theo thông báo từ hãng tin Tasnim, ông Tangsiri thiệt mạng do các vết thương nghiêm trọng trong quá trình củng cố các vị trí phòng thủ dọc bờ biển và các hòn đảo chiến lược của Iran.

Phía Israel trước đó vài ngày đã tuyên bố thực hiện cuộc không kích nhắm vào vị trí của ông Tangsiri, khẳng định vị tư lệnh này là nhân vật chủ chốt điều hành các hoạt động quân sự của Iran tại eo biển Hormuz. Việc mất đi một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tác chiến đường thủy và kiểm soát eo biển được giới phân tích quân sự đánh giá là một tổn thất lớn đối với khả năng phòng thủ từ xa của IRGC.

Tấn công trạm radar Mỹ và hạ tầng năng lượng tại Israel

Quân đội Iran tuyên bố các đơn vị UAV tấn công của họ đã thực hiện nhiều phi vụ suốt đêm và rạng sáng ngày 30-3, nhắm mục tiêu cụ thể vào các trạm radar và vị trí đóng quân của Mỹ tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Các mục tiêu này đóng vai trò then chốt trong mạng lưới phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo cũng như UAV chiến đấu của đối phương.

Tại Israel, thành phố cảng Haifa ghi nhận một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Bazan. Các đoạn phim được công bố cho thấy cột khói đen bốc cao sau các đợt tập kích tên lửa từ phía Iran và phong trào Hezbollah. Hiện chuyên gia kỹ thuật vẫn đang đánh giá liệu nhà máy bị trúng tên lửa trực tiếp hay chịu thiệt hại từ các mảnh vỡ trong quá trình đánh chặn.

Nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa bốc cháy sau cuộc tập kích ngày 30-3
Các hình ảnh được cho là nhà máy lọc dầu Bazan ở TP Haifa - Israel bị cháy hôm 30-3, sau cuộc không kích của Iran và Hezbollah - Ảnh: X

Bên cạnh đó, tập đoàn nông nghiệp ADAMA cũng xác nhận nhà máy Makhteshim ở miền Nam Israel đã bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa. Các hoạt động tấn công này cho thấy chiến thuật của Iran đang tập trung vào việc làm tê liệt các cơ sở hạ tầng kinh tế và năng lượng trọng điểm của đối phương.

Cục diện tác chiến tại các quốc gia lân cận

Chiến sự không chỉ giới hạn ở Iran và Israel mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực với cường độ cao:

  • Syria: Quân đội nước này phát hiện một đợt tấn công UAV quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự gần biên giới Iraq vào rạng sáng. Đa số các thiết bị bay đã bị phòng không bắn hạ.
  • Iraq: Căn cứ không quân Mohamad Alaa nằm cạnh sân bay quốc tế Baghdad bị trúng tên lửa, khiến ít nhất một máy bay bị phá hủy hoàn toàn.
  • Kuwait và Ả Rập Saudi: Các hệ thống phòng không của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait và quân đội Ả Rập Saudi đã đánh chặn thành công lần lượt 5 UAV và 5 tên lửa đạn đạo hướng về các nhà máy điện và tỉnh phía Đông.
Mảnh vỡ tên lửa Iran rơi xuống lãnh thổ Israel trong ngày 30-3
Hiện trường một quả tên lửa Iran bắn vào Israel - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Đáp trả của Israel và tình hình tại Tehran

Để đáp trả các đợt tập kích của Iran, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt oanh tạc nhắm vào cơ sở hạ tầng của chính phủ Iran tại thủ đô Tehran và các thành phố lân cận. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố Karaj, Shiraz, Qom, Abadan và Tabriz.

Tại Tabriz, một nhà máy hóa dầu đã bốc cháy sau cuộc không kích nhưng lực lượng cứu hỏa địa phương đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, hạ tầng điện lưới tại Tehran bị hư hại nghiêm trọng dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ. Những diễn biến này cho thấy vòng xoáy trả đũa giữa hai phía vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với trọng tâm tấn công chuyển dần từ các mục tiêu quân sự thuần túy sang các cơ sở lưỡng dụng và hạ tầng quốc gia.

Tuệ Nhân