Mỹ bị nghi triển khai tên lửa đạn đạo PrSM thế hệ mới trong chiến dịch tại Iran
Cuộc điều tra của New York Times cho thấy quân đội Mỹ có thể đã lần đầu tiên đưa tên lửa đạn đạo tầm ngắn PrSM vào thực chiến trong các cuộc tấn công tại miền nam Iran vào ngày 28/2.
Quân đội Mỹ được cho là đã triển khai loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn hiện đại nhất của mình, PrSM (Precision Strike Missile), trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Đây là thông tin quan trọng được tờ New York Times công bố sau quá trình điều tra các dữ liệu thực địa và hình ảnh từ hiện trường vụ tấn công diễn ra vào ngày 28/2 vừa qua.
Lần đầu thực chiến của tên lửa thế hệ mới PrSM
Theo báo cáo, tên lửa PrSM là loại vũ khí vừa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm vào năm 2025. Trước chiến dịch này, hệ thống tên lửa này chưa từng được ghi nhận sử dụng trong bất kỳ cuộc xung đột thực tế nào. Việc triển khai PrSM tại Iran đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong năng lực tác chiến tầm xa của quân đội Mỹ.
Tại thành phố Lamerd, miền nam Iran, một tên lửa PrSM được cho là đã bắn trúng một nhà thi đấu thể thao. Đáng chú ý, vị trí bị tấn công nằm rất gần một cơ sở quân sự chiến lược của khu vực này. Các chuyên gia phân tích cho rằng việc lựa chọn vũ khí có độ chính xác cao như PrSM có thể nhằm mục tiêu hạn chế sai số, tuy nhiên vụ việc vẫn gây ra nhiều tranh cãi về mục tiêu thực sự của cuộc tấn công.

Thiệt hại dân thường tại Minab và quy mô chiến dịch
Vụ tấn công tại Lamerd chỉ là một phần trong chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2. Trong cùng ngày, một sự cố nghiêm trọng khác đã xảy ra tại thành phố Minab, cũng thuộc miền nam Iran. Một tên lửa đã rơi trúng một trường nữ sinh, gây ra hậu quả thảm khốc.
Báo cáo ghi nhận khoảng 175 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại Minab, với phần lớn nạn nhân được xác định là trẻ em. Sự việc này đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ về tính chính xác và mục tiêu của các cuộc không kích trong chiến dịch lần này.
Phản ứng chính thức từ phía Mỹ
Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức thừa nhận trách nhiệm trực tiếp đối với cả hai vụ tấn công tại Lamerd và Minab. Washington giữ thái độ thận trọng trước các cáo buộc về việc sử dụng vũ khí mới cũng như thiệt hại về người.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đang tiến hành xem xét các báo cáo liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định lập trường rằng các lực lượng quân sự của họ không cố ý nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự hoặc thường dân trong các chiến dịch tác chiến. Các cuộc điều tra độc lập vẫn đang tiếp tục làm rõ loại mảnh vỡ tên lửa thu được tại hiện trường để xác nhận sự hiện diện của PrSM.