Ấn Độ tăng cường năng lực phòng không đa tầng với hệ thống S-400 và Tunguska từ Nga
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký hợp đồng mua thêm hệ thống Tunguska và phê duyệt bổ sung 5 tổ hợp S-400 nhằm đối phó hiệu quả với UAV và tên lửa hành trình tại biên giới.
Ấn Độ đang thiết lập mạng lưới phòng không đa tầng bằng cách kết hợp hệ thống tầm xa S-400 và tổ hợp tầm ngắn Tunguska từ Nga, nhằm đối phó với các thách thức an ninh từ UAV và tên lửa hành trình tại khu vực biên giới.

Hợp đồng Tunguska và giải pháp phòng thủ tầm ngắn
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chính thức ký kết hợp đồng trị giá 4,5 tỷ rupee (khoảng 46 triệu USD) với Rosoboronexport, công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga. Thỏa thuận này tập trung vào việc mua sắm hệ thống tên lửa phòng không Tunguska cho Lục quân, nhằm củng cố khả năng bảo vệ các đơn vị cơ động.
2K22 Tunguska (định danh NATO là SA-19 Grison) là hệ thống phòng không tự hành bánh xích đặc biệt, kết hợp cả pháo tự động và tên lửa đất đối không. Hệ thống này sở hữu pháo 30mm nòng đôi với tốc độ bắn 5.000 viên/phút, hiệu quả trong phạm vi từ 200m đến 4km. Đi kèm là tên lửa 9M311 có tầm bắn 10km, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lên đến 3.500m.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại chuyển dịch sang sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái, các khẩu pháo bắn nhanh của Tunguska cung cấp giải pháp tiết kiệm và hiệu quả cao để đối phó với số lượng lớn UAV. Đây là mắt xích quan trọng trong mạng lưới phòng thủ đa tầng, bảo vệ các đoàn xe quân sự dễ bị tổn thương trước các cuộc không kích bất ngờ.
S-400: Lá chắn chiến lược tầm xa
Bên cạnh Tunguska, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đứng đầu đã thông qua đề xuất mua thêm 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400. Quyết định này được đưa ra sau khi S-400 chứng minh năng lực thực tế trong các đợt đối đầu quân sự tại khu vực vào tháng 5/2025.
Hệ thống S-400 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa 600km và tấn công mục tiêu ở phạm vi 400km. Với tốc độ đánh chặn lên tới Mach 14 (khoảng 17.000km/h), hệ thống này có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Đặc biệt, nó có thể đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp ở tầm bắn khoảng 40km tùy theo điều kiện địa hình.
Tính đến tháng 3/2026, Nga đã bàn giao 3 trong số 5 hệ thống S-400 thuộc hợp đồng ký kết năm 2018. Hệ thống thứ tư hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, dự kiến giao hàng vào tháng 5/2026. Hệ thống cuối cùng dự kiến sẽ hoàn tất bàn giao vào tháng 11/2026 theo tiến độ đẩy nhanh.

Bối cảnh chiến lược và nhu cầu an ninh
Việc Ấn Độ đầu tư mạnh vào hệ thống phòng không Nga xuất phát từ nhu cầu bảo vệ diện tích lãnh thổ rộng lớn hơn 3,2 triệu km2. Với đường biên giới trên bộ dài 15.200km và nhiều tranh chấp phức tạp với các quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, việc duy trì khả năng răn đe là ưu tiên hàng đầu.
So sánh với các quốc gia có diện tích nhỏ hơn như Israel vốn đang vận hành khoảng 10 hệ thống Iron Dome, các chuyên gia nhận định Ấn Độ sẽ cần thêm nhiều tổ hợp phòng thủ tầm xa. Dự báo trong tương lai, quốc gia này có thể cần tới gần 20 hệ thống tương tự S-400 để đảm bảo bao phủ an ninh toàn diện trên toàn bộ lãnh thổ.