Đánh giá tình báo Mỹ về năng lực tên lửa Iran sau 5 tuần tập kích dồn dập

Tuệ Nhân03/04/2026 17:28

Báo cáo tình báo mới nhất cho thấy Iran vẫn duy trì 50% bệ phóng tên lửa và hàng nghìn UAV tấn công, trái ngược với tuyên bố từ chính quyền Mỹ về sự suy giảm năng lực quân sự của Tehran.

Theo đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ được CNN trích dẫn, khoảng 50% số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau 5 tuần chịu các đợt không kích liên tục từ Mỹ và Israel. Bên cạnh đó, hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều vẫn được lưu trữ trong kho vũ khí của Tehran, bất chấp các nỗ lực phá hủy mục tiêu quân sự hàng ngày.

Khả năng tác chiến hiện hữu của Iran

Các nguồn tin tình báo cho biết Iran vẫn hoàn toàn có khả năng gây ra những thiệt hại lớn trên quy mô khu vực. Đáng chú ý, số liệu này bao gồm cả các bệ phóng tên lửa đặt trong các cơ sở kiên cố dưới lòng đất, nơi các cuộc không kích khó có thể tiếp cận hiệu quả.

Vật thể bay tiến đến vị trí bệ phóng tên lửa của Iran trong đánh giá tình báo Mỹ.
Vật thể bay đang tiến đến vị trí mà Mỹ cho là bệ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: Reuters)

Ngoài hệ thống tên lửa đạn đạo, một tỷ lệ lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn chưa bị tổn hại. Đây là năng lực then chốt giúp Tehran duy trì khả năng đe dọa các tuyến hàng hải quan trọng tại eo biển Hormuz. Dữ liệu này cung cấp một cái nhìn chi tiết và thực tế hơn về thực trạng quân sự của Iran so với các báo cáo công khai trước đó.

Sự khác biệt trong các báo cáo thực trạng

Thông tin từ tình báo Mỹ có sự mâu thuẫn đáng kể với các tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong bài phát biểu ngày 2/4, ông Trump khẳng định khả năng phóng tên lửa và UAV của Iran đã bị hạn chế nghiêm trọng, các cơ sở sản xuất vũ khí phần lớn đã bị tiêu diệt.

Tên lửa Iran trong một đợt thử nghiệm năm 2023.
Tên lửa Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm vào tháng 5/2023. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly và người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đều bác bỏ thông tin của CNN. Bà Kelly cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran thực tế đã giảm 90%, đồng thời 2/3 cơ sở sản xuất của nước này đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Phía Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ đang đi trước kế hoạch trong việc vô hiệu hóa kho tên lửa và lực lượng hải quân của Iran.

Đánh giá từ phía Israel và tổn thất lãnh đạo

Trong khi tình báo Mỹ đưa ra con số 50%, các quan chức quân đội Israel lại có ước tính thấp hơn. Theo phía Israel, tổng số bệ phóng tên lửa của Iran còn hoạt động chỉ ở mức khoảng 20 - 25%. Sự chênh lệch này cho thấy những thách thức trong việc xác định chính xác thiệt hại sau các chiến dịch không kích quy mô lớn.

Tính đến đầu tháng 4/2026, Mỹ đã thực hiện tấn công vào hơn 12.300 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng năng lực quân sự của Iran bị suy yếu không chỉ ở vũ khí mà còn ở nhân sự cấp cao. Một số lãnh đạo quan trọng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani, được cho là đã thiệt mạng trong các chiến dịch này.

Chỉ số đánh giáNguồn Tình báo Mỹ (CNN)Nguồn Chính quyền Mỹ/Israel
Bệ phóng tên lửa còn lạiKhoảng 50%20 - 25% (Israel)
Số lượng UAV tấn côngHàng nghìn chiếcGiảm 90% (Nhà Trắng)
Mục tiêu đã tấn công-Hơn 12.300 (Lầu Năm Góc)

Tuệ Nhân