Đời sống

Hạ “cơn khát” nước sinh hoạt cục bộ

Hồng Thoan 07/04/2026 04:15

Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại phía Tây Lâm Đồng vào mùa khô, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm bảo đảm nguồn nước, ổn định đời sống người dân.

dsc_1195.jpg
Việc thiếu nước sinh hoạt cục bộ ở phía Tây Lâm Đồng mùa khô 2026 đã hạ nhiệt

Khu vực các thôn Lương Sơn, Thanh Sơn, Đắk Thanh, Đắk Sơn, Sơn Hà thuộc xã Đắk Sắk những năm trước có xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Đến đầu tháng 4/2026, nguồn nước vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu của bà con. Tuy nhiên, theo ghi nhận ở một số hộ, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt bắt đầu xảy ra. Theo ông Lò Văn Sinh, Trưởng thôn Lương Sơn, việc thiếu nước sinh hoạt bắt đầu xảy ra tại một số hộ có giếng khoan yếu, cạn ở khu vực đồi cao. Nếu thời gian tới, thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt thì việc thiếu nước có thể xảy ra ở nhiều nơi.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, địa phương đã xây dựng kế hoạch về phòng, chống khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất mùa khô 2026. Theo đó, các thôn, bon đã phổ biến kế hoạch này rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn thôn để biết và phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cán bộ chuyên môn của xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình nguồn nước phục vụ sinh hoạt của Nhân dân; kịp thời báo cáo UBND xã khi xảy ra tình trạng thiếu nước, hạn hán cục bộ hoặc phát sinh các tình huống bất thường.

Hệ thống chính trị xã, đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, nâng cao ý thức bảo vệ các công trình cấp nước sinh hoạt. Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, năm 2025, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt 98%. Toàn xã có 4 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn ở khu vực Long Sơn, Nam Xuân.

1.jpg
Công trình cấp nước Nam Dong, xã Nam Dong đã thiếu nước phải bơm gián đoạn

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Đắk Nông, đơn vị quản lý, vận hành hầu hết các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn phía Tây Lâm Đồng. Mùa khô năm nay so với các năm cao điểm hạn hán thiếu nước thì có phần đỡ gay gắt hơn. Điều này là do đầu tháng 3 vừa qua xuất hiện những đợt mưa trái mùa. Tuy vậy, những năm gần đây, mực nước ngầm suy giảm do nhiều nguyên nhân, cộng với việc nhu cầu tưới trên địa bàn tăng do giá nông sản tăng. Do vậy, mực nước ngầm các công trình nước sạch suy giảm, có một số công trình đã và sắp cạn kiệt trong thời gian tới. Theo đó, hiện nay, có 25/66 công trình trong tình trạng nguy cơ thiếu nước, điển hình một số công trình tại các xã: Nam Dong, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Sắk...

Đối với công trình có nguy cơ thiếu nước, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện bơm thủ công, không bơm tự động, bơm theo khung giờ, bơm gián đoạn để kiểm soát nguồn nước, tránh công trình bị hụt nước ngầm. Nhân viên công ty khảo sát các giếng xung quanh để mượn giếng bơm cấp nước phục vụ người dân; thực hiện hạ thấp chiều sâu đặt máy bơm.

Đối với công trình hết nước, công ty thực hiện giải pháp khác nhau. Cụ thể, tại công trình cấp nước sinh hoạt bon U2, xã Nam Dong hiện đã hết nước. Công ty thực hiện giải pháp mượn giếng của hộ dân cách khoảng 60 m để phục vụ cấp nước đến bà con. Tại công trình cấp nước thôn 3 Đắk D’rông, xã Nam Dong lắp đặt bộ hẹn giờ thực hiện bơm gián đoạn. Tại công trình cấp nước Quảng Trực, xã Quảng Trực thì mượn thêm 1 giếng của Đội điện lực Tuy Đức.

Hồng Thoan