An sinh - Cuộc sống

“Tiếng chuông cảnh báo” phòng ngừa tội phạm bằng công nghệ cao

Đức Hùng . 10/04/2026 05:16

Trước nguy cơ gia tăng các vụ trộm cắp, cướp tài sản tại cơ sở kinh doanh vàng và ngân hàng, Công an xã Đức Trọng đã triển khai mô hình “Tiếng chuông cảnh báo”. Mô hình ứng dụng công nghệ định vị và tín hiệu báo động khẩn cấp giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh, đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp của người dân trong bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

vang.jpg
Với giá trị tài sản lớn, dễ cất giấu, dễ tiêu thụ khiến cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng luôn nằm trong “tầm ngắm” của nhiều đối tượng tội phạm

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 16/2/2026, 2 thanh niên điều khiển xe máy, bịt kín khẩu trang, đội mũ bảo hiểm bước vào tiệm vàng Kim Lượng (xã Quảng Lập) giả vờ hỏi mua hàng. Chỉ trong tích tắc, lợi dụng sơ hở của nhân viên, các đối tượng giật một dây chuyền và một lắc tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Chưa đầy 1 ngày sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm cùng tang vật. Vụ việc được xử lý nhanh nhưng cũng thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự liều lĩnh, táo tợn của tội phạm nhắm vào các cơ sở kinh doanh tài sản giá trị cao.

Thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi, từ giả khách mua hàng, lợi dụng sơ hở để cướp giật, đến sử dụng hung khí, thậm chí vũ khí nóng để khống chế, đe dọa nhân viên. Qua nhiều vụ việc cho thấy, đối tượng đã theo dõi kỹ quy luật hoạt động, lựa chọn thời điểm vắng người như: buổi trưa, tối muộn hoặc lúc chuyển giao ca trực để ra tay.

Trong khi đó, ở không ít cơ sở, hệ thống camera chỉ mang tính giám sát, lực lượng bảo vệ thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Người trực tiếp giao dịch phần lớn là phụ nữ, khó có khả năng chống trả khi xảy ra sự cố bất ngờ. Đặc biệt, các cơ sở trên đều nằm ở khu vực trung tâm, khu buôn bán đông đúc, ngay cạnh đường lớn giao thông thuận tiện cho các đối tượng tẩu thoát, lẩn trốn.

Trước những “lỗ hổng” đó, từ tháng 10/2025, Công an xã Đức Trọng phối hợp với Phòng PC09 - Công an tỉnh triển khai mô hình “Tiếng chuông cảnh báo”. Đến nay, đã có 12 đơn vị trên địa bàn tham gia gồm: các ngân hàng, quỹ tín dụng và các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đóng chân trên địa bàn xã.

Tại các đơn vị tham gia mô hình, một hệ thống kết nối liên lạc, thiết bị cảnh báo được lắp đặt. Cơ chế vận hành của hệ thống khá đơn giản, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc, cơ sở sẽ kích hoạt hệ thống “Tiếng chuông cảnh báo” bằng “bấm nút”, qua đó, truyền tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng Công an xã, số điện thoại của lãnh đạo đơn vị và các điểm liên kết.

Ngay sau khi tiếp nhận tín hiệu, hệ thống đã tích hợp bản đồ số và hệ thống cảnh báo tập trung giúp Công an xã nhanh chóng xác định vị trí xảy ra sự cố, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, tăng khả năng phòng ngừa tội phạm, chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp...

Chị Nguyễn Thị Thu Phương - nhân viên Ngân hàng ACB Chi nhánh Đức Trọng chia sẻ, từ khi lắp đặt hệ thống, nhân viên yên tâm hơn khi giao dịch, bởi bất kỳ tình huống bất thường nào cũng có thể được báo ngay cho lực lượng chức năng.

Tương tự, chị Phạm Thị Loan Anh - chủ tiệm vàng trên địa bàn cho biết, hệ thống “tiếng chuông cảnh báo” giúp cơ sở an tâm hơn trong hoạt động. Nhân viên tự tin hơn khi tiếp xúc với khách hàng, nhất là trong bối cảnh các thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.

Thượng tá Hà Xuân Tùng - Trưởng Công an xã Đức Trọng nhận định, mô hình “Tiếng chuông cảnh báo” là giải pháp nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, đồng thời, tạo cơ chế phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra. Thời gian tới, Công an xã Đức Trọng tiếp tục mở rộng mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành và tập huấn, diễn tập cho các đơn vị tham gia.

Ông Đỗ Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng đánh giá, mô hình mang tính thiết thực cao trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ đơn thuần mà là mô hình gắn kết, phối hợp trong phòng, chống tội phạm giữa lực lượng công an với người dân. Thời gian tới, mong rằng mô hình sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia để phát huy hiệu quả hơn nữa góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Hùng .