An ninh trật tự

Phan Rí Cửa - từ “điểm nóng” đến ổn định an ninh, trật tự

Ninh Chinh . 14/04/2026 04:15

Từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, Phan Rí Cửa đang chuyển mình rõ nét nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, từng bước đẩy lùi tội phạm, giữ vững bình yên.

anh 1
Nhiều hình thức bảo đảm an ninh, trật tự được xã Phan Rí Cửa thực hiện như: công an tăng cường tuần tra; tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật...

Phan Rí Cửa được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phan Rí Cửa với 2 xã Chí Công và Hòa Minh, có dân số 86.813 người, trải dài trên hơn 20 km bờ biển. Trước khi sáp nhập, địa bàn này từng là một trong những điểm “nóng” về ma túy; đồng thời xảy ra nhiều vụ việc thanh thiếu niên gây rối trật tự, phải đưa ra xét xử tại tòa án các cấp trong những năm qua.

Điển hình, năm 2024, cơ quan chức năng đã xét xử 20 bị cáo trong vụ án “cố ý gây thương tích”, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo mức án từ 1 - 2 năm 3 tháng tù giam; 17 bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng - 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước thực trạng đó, ngay khi vận hành theo mô hình chính quyền mới, Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng Nhân dân.

Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đẩy lùi các loại tệ nạn, nhất là tệ nạn ma túy. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Kế hoạch 2126 của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường, đặc khu “không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030.

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 24 vụ với 46 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, có 11 vụ với 29 đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích; 2 vụ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10 vụ với 13 đối tượng liên quan đến các hành vi trộm cắp, cưỡng đoạt, hủy hoại, cướp giật tài sản và các vi phạm pháp luật khác; 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, thu giữ 1 khẩu súng rulo và 2 viên đạn thể thao. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 45 vụ với 51 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm. Ông Phạm Đình Thành, Bí thư thôn Hà Thủy 2 cho biết: “Từ khi xã mới đi vào hoạt động đến nay, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự đã giảm rõ rệt. Kết quả này có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở với bộ đội biên phòng cùng các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm”.

Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Do đó, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, không để địa bàn tái diễn phức tạp về an ninh, trật tự.

Ông Võ Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết, UBND xã thường xuyên chỉ đạo Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Hòa Minh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ninh Chinh .