5 loại vũ khí nổi bật trong xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran
Cuộc xung đột tại Trung Đông ghi dấu sự đối đầu giữa công nghệ cao đắt đỏ của Mỹ, Israel và các giải pháp tấn công chi phí thấp nhưng hiệu quả từ phía Iran.
Trong các hoạt động quân sự tại Trung Đông thời gian qua, các bên đã triển khai hàng loạt khí tài hiện đại nhằm giành ưu thế trên chiến trường. Theo Tạp chí Topwar, trong khi Iran ưu tiên triết lý "chi phí tối thiểu, sức công phá tối đa", Mỹ và các đồng minh lại tập trung vào các hệ thống tinh vi, có độ chính xác cao nhưng vô cùng đắt đỏ.
Tên lửa hành trình Tomahawk nâng cấp tàng hình
Hải quân Mỹ đã triển khai các phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Điểm đáng chú ý là các tên lửa này được phủ một lớp sơn tối màu, được giới chuyên gia nhận định là lớp phủ hấp thụ sóng radar tương tự công nghệ trên tên lửa tàng hình JASSM.
Ngoài ra, phiên bản này còn xuất hiện thiết kế cánh cụp về phía trước giúp giảm thiểu bộc lộ tín hiệu radar. Chuyên gia quân sự Yuri Lyamin nhận định những cải tiến này tập trung vào khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại, biến "rìu chiến" Tomahawk thành vũ khí tấn công tầm xa khó bị ngăn chặn hơn.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn PrSM của Lục quân Mỹ
Xung đột này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) thế hệ mới từ hệ thống pháo phản lực HIMARS. Với tầm bắn tối thiểu 500km, PrSM được thiết kế để thay thế dòng ATACMS đã lỗi thời. Quân đội Mỹ hiện đang hướng tới việc nâng cấp tầm bắn của loại tên lửa này lên mức 650km đến 1.000km trong tương lai.

PrSM đã được triển khai ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, thực hiện các đòn đánh chính xác từ khu vực vùng Vịnh vào các mục tiêu chiến lược cách xa 400km.
Hệ thống laser phòng thủ Or Eitan của Israel
Israel đã chính thức đưa vào thực chiến hệ thống vũ khí laser năng lượng cao mang tên Or Eitan để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng rocket và UAV từ phía Lebanon. Hệ thống này đóng vai trò là lớp phòng thủ cuối cùng, bổ sung cho mạng lưới phòng không đa tầng của Israel.

Mặc dù chi phí đầu tư hệ thống ban đầu rất cao, nhưng mỗi phát bắn bằng tia laser chỉ tiêu tốn vài shekel, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với việc sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền để tiêu diệt các mục tiêu rẻ tiền của đối phương.
Tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 của Iran
Đối trọng với hệ thống phòng không của Mỹ và Israel là tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 của Iran. Sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), Fattah-2 có tầm bắn ước tính 1.400km và đặc biệt nguy hiểm nhờ thiết bị lượn siêu vượt âm ở pha cuối.

Với tốc độ đạt từ Mach 13 đến Mach 15 kết hợp khả năng cơ động linh hoạt, Fattah-2 được đánh giá là gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hiện nay. Loại tên lửa này thường được triển khai khi lưới phòng không đối phương đã bị suy yếu sau các đợt tấn công dồn dập.
UAV tự sát Shahed-136: Chiến thuật lấy số lượng áp đảo
Shahed-136, hay còn gọi là "máy cắt cỏ" do âm thanh đặc trưng của động cơ piston, là loại khí tài phổ biến nhất trong cuộc xung đột. Dù tốc độ bay chậm (150-170 km/giờ), điểm mạnh của nó nằm ở giá thành cực thấp, độ tin cậy cao và tầm hoạt động lên đến 1.000km với đầu đạn 40-50kg.

Iran đã sử dụng Shahed-136 để gây quá tải hệ thống phòng không, buộc đối thủ phải tiêu tốn các tên lửa Patriot và THAAD đắt giá cho những mục tiêu rẻ tiền. Đáng chú ý, Mỹ cũng đã phát triển phiên bản tương tự mang tên LUCAS, tích hợp khả năng điều khiển qua vệ tinh để đối trọng với chiến thuật này của Iran.