Nga công bố danh sách các quốc gia sản xuất máy bay không người lái hỗ trợ Ukraine

Tuệ Nhân16/04/2026 10:57

Bộ Quốc phòng Nga xác định mạng lưới cơ sở sản xuất UAV tại châu Âu và Trung Đông đang hỗ trợ Ukraine, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột trực tiếp.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) và linh kiện tại nhiều quốc gia châu Âu cùng một số khu vực khác đang hỗ trợ Ukraine. Động thái này được phía Moscow mô tả là sự gia tăng căng thẳng quân sự nghiêm trọng trên toàn châu lục.

Nga công bố danh sách cơ sở sản xuất UAV hỗ trợ Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.
Một UAV được trưng bày tại Kiev, Ukraine.

Mạng lưới sản xuất UAV tại châu Âu và Trung Đông

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, một hệ thống các cơ sở sản xuất và cung ứng linh kiện UAV đang vận hành tích cực tại nhiều quốc gia châu Âu nhằm cung cấp khí tài cho Ukraine. Các quốc gia được nêu tên cụ thể bao gồm: Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Ba Lan.

Ngoài khu vực châu Âu, Moscow cũng xác định được các địa điểm sản xuất khác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Đáng chú ý, tại Ý, ít nhất 4 cơ sở sản xuất UAV đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Phía Nga khẳng định các nước phương Tây đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất các dòng UAV tầm xa để chuyển giao cho quân đội Ukraine.

Cảnh báo về hệ quả quân sự và chính trị

Bộ Quốc phòng Nga mô tả việc mở rộng quy mô sản xuất này là một "bước đi có chủ đích dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng tình hình quân sự-chính trị trên khắp châu Âu". Moscow cảnh báo rằng hành động của giới lãnh đạo các nước sở tại có nguy cơ biến quốc gia của họ thành "vùng hậu phương chiến lược của Ukraine".

Phía Nga nhấn mạnh việc sử dụng các thiết bị bay không người lái được sản xuất tại châu Âu nhưng mang danh nghĩa Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Thay vì tăng cường an ninh, các quyết định này đang đẩy các quốc gia liên quan vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Diễn biến chiến sự liên quan đến thiết bị bay không người lái

Ukraine thường xuyên triển khai các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm tới các mục tiêu hạ tầng công nghiệp và khu dân cư. Theo ghi nhận, cường độ các cuộc tấn công đã gia tăng với hàng trăm UAV cánh cố định được điều động mỗi ngày.

Đáp lại, Nga đã triển khai chiến dịch tấn công tầm xa bằng vũ khí chính xác nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine. Moscow khẳng định các đợt không kích chỉ tập trung vào mục tiêu quân sự và không nhắm vào địa điểm dân sự thuần túy.

Tuệ Nhân