Gửi trọn niềm tin đến Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Việt Quỳnh - Hương Ly .•12/05/2026 10:11
Từ ngày 11 - 13/5, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu của tỉnh Lâm Đồng gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng và quyết tâm đóng góp vào thành công chung của đại hội.
Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự đại hội gồm 28 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Trong đó, có 8 đại biểu là các ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X và 20 đại biểu được hiệp thương cử tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Kỳ vọng đại hội tạo động lực đổi mới mạnh mẽ công tác Mặt trận
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI không chỉ là dịp để đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tham dự đại hội lần này, Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và trí tuệ; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân địa phương, góp phần vào thành công chung của đại hội.
“
Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và trí tuệ; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân địa phương, góp phần vào thành công chung của đại hội.
Bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
Đối với tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, với không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô dân số đông hơn cùng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc cùng sinh sống, đây vừa là thời cơ, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tập hợp, vận động Nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Địa phương xác định chăm lo đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm. Khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố thì khối đại đoàn kết toàn dân sẽ ngày càng bền chặt.
Tham dự đại hội cũng là dịp để Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng học hỏi những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả từ các địa phương trong cả nước; đồng thời tiếp thu các chủ trương, quan điểm mới của Trung ương để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác tại địa phương.
Linh mục Hoàng Văn Chính - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng: Đoàn kết là nền tảng cho phát triển bền vững
Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, sự đồng thuận xã hội luôn giữ vai trò nền tảng. Sự ổn định xã hội, tinh thần gắn bó giữa các cộng đồng dân cư và sự đồng lòng trong Nhân dân là điều kiện quan trọng để đất nước phát triển bền vững.
“
Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; qua đó tạo thêm động lực để các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng xã hội ổn định, phát triển và giàu bản sắc nhân văn.
Linh mục Hoàng Văn Chính - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng
Đồng bào Công giáo nhiều năm qua luôn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, từ xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường đến các hoạt động an sinh xã hội. Tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” được thể hiện rõ qua trách nhiệm cùng cộng đồng xây dựng quê hương, giữ gìn sự ổn định ở cơ sở. Đời sống cộng đồng hôm nay không còn giới hạn trong phạm vi từng tôn giáo hay từng nhóm dân cư riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể cộng đồng dân tộc. Vì vậy, mỗi người dân đều có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước bằng những việc làm phù hợp với vai trò của mình.
Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; qua đó tạo thêm động lực để các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng xã hội ổn định, phát triển và giàu bản sắc nhân văn.
Ông Mang Văn Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn: Tiếng nói từ cơ sở cần tiếp tục được lắng nghe
Được tham dự Đại hội vừa là niềm vinh dự của cá nhân, vừa là dịp để tiếng nói từ địa phương được gửi gắm đến diễn đàn lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận, tôi thấy hoạt động ở cơ sở đòi hỏi cán bộ phải thường xuyên bám dân, nắm chắc tình hình và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Do vậy đây là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở học hỏi thêm từ các địa phương khác.
“
Tôi kỳ vọng sau đại hội sẽ có thêm những định hướng cụ thể, sát thực tiễn để công tác Mặt trận ở cơ sở triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn.
Ông Mang Văn Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn
Vấn đề được nhiều cơ sở quan tâm hiện nay là biên chế và nguồn lực con người. Ở nhiều nơi, đội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu so với khối lượng nhiệm vụ thực tế. Khi nhân sự còn mỏng, cán bộ cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hoạt động. Trong khi đó, Mặt trận là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với người dân, tham gia vận động, tạo sự đồng thuận và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương. Nếu được quan tâm đầy đủ hơn về nhân lực thì việc triển khai các phong trào, hoạt động vận động Nhân dân sẽ hiệu quả và thuận lợi hơn.
Nghệ nhân K’Brèm - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bảo Lâm 1: Giữ gìn bản sắc để bồi đắp sức mạnh đoàn kết
Bản thân tôi cảm nhận rõ trách nhiệm khi đại diện cho tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng tại diễn đàn lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lâm Đồng là vùng đất giàu bản sắc với sự đa dạng về dân tộc, phong tục, tiếng nói, dân ca, dân vũ và không gian sinh hoạt truyền thống. Chính sự đa dạng ấy tạo nên nét đặc sắc riêng của vùng đất cao nguyên.
Theo tôi, trong quá trình phát triển, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư. Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng nhưng bà con luôn đoàn kết, cùng nhau phát triển. Tôi nghĩ đây là điều rất quý của tỉnh Lâm Đồng. Sự gắn bó giữa các dân tộc, cộng đồng cũng là nền tảng để địa phương phát triển ổn định và bền vững hơn.
“
Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa, tạo thêm động lực để các cộng đồng cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nghệ nhân K’Brèm - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bảo Lâm 1
Bà Đặng Thị Lynh Trang - Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp
Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò cầu nối của MTTQ Việt Nam giữa Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp và Nhân dân; tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, cộng đồng doanh nghiệp mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, ngành trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đặc biệt, đội ngũ nữ doanh nhân mong muốn có thêm nhiều cơ hội kết nối, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.
“
Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò cầu nối của MTTQ Việt Nam giữa Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp và Nhân dân;
Bà Đặng Thị Lynh Trang - Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Với vai trò là tổ chức kết nối cộng đồng nữ doanh nhân, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Lâm Đồng cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển bền vững; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cộng đồng nữ doanh nhân bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm.