Dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng của Mỹ có thể tiêu tốn 1.200 tỷ USD
Báo cáo mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho thấy chi phí hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng cao gấp 7 lần so với dự toán ban đầu của Chính phủ.
Theo phân tích được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 12-5, chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" do Tổng thống Donald Trump đề xuất ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ USD trong vòng 20 năm. Con số này vượt xa mức dự toán 175 tỷ USD mà ông Donald Trump đưa ra hồi tháng 5-2025.
Mục tiêu thiết lập mạng lưới phòng thủ đa tầng
Ý tưởng về hệ thống "Vòm Vàng" được lấy cảm hứng một phần từ mạng lưới "Vòm Sắt" (Iron Dome) của Israel. Hệ thống này được thiết kế bao gồm các tổ hợp vũ khí đặt trên mặt đất và các thiết bị ngoài không gian, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa ở mọi giai đoạn tấn công. Tổng thống Donald Trump kỳ vọng hệ thống sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1-2029.
Trong sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống này do các đối thủ tiềm tàng đã phát triển thành công những hệ thống phóng tiên tiến, khiến mối đe dọa từ vũ khí chiến lược trở nên phức tạp hơn trong vòng 40 năm qua.
Thách thức về ngân sách và tính minh bạch thông tin
Báo cáo của CBO chỉ ra rằng một phần lý do dẫn đến sự chênh lệch chi phí là do Bộ Quốc phòng Mỹ thiếu thông tin chi tiết về chủng loại và số lượng hệ thống dự kiến triển khai. Điều này khiến các cơ quan thẩm định không thể đưa ra ước tính chi phí dài hạn một cách chính xác nhất. Theo hãng tin AP, chỉ riêng các thiết bị đặt ngoài không gian đã có thể chiếm tới 542 tỷ USD trong tổng ngân sách.

Các luồng quan điểm trái chiều tại Washington
Trước những chỉ trích về mức chi phí khổng lồ, tướng Michael A. Guetlein, Giám đốc dự án "Vòm Vàng", đã lên tiếng bảo vệ sáng kiến này trong buổi điều trần vào tháng 4-2026. Ông Guetlein cho rằng các nhóm ước tính chi phí của CBO chỉ dựa trên giá của các hệ thống cũ để nhân bản số liệu, trong khi dự án hiện tại đang tập trung tối đa vào khả năng chi trả thực tế.
Ngược lại, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley bày tỏ lo ngại khi cho rằng dự án phòng thủ tên lửa này có thể trở thành một khoản hỗ trợ quá mức dành cho các nhà thầu quốc phòng mà người lao động Mỹ phải chi trả. Hiện tại, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 24 tỷ USD cho sáng kiến này thông qua đạo luật chi tiêu được ban hành vào mùa hè năm 2025.