Trao “cần câu”, phụ nữ Lâm Đồng vững bước lập nghiệp
Bằng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã trao “cần câu” giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ vốn vay đến sinh kế bền vững
Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn của xã Thuận An, chị H’Tuyết ở bon Sar Pa đã mạnh dạn lập nghiệp từ mô hình trồng cà phê và ươm cây giống.
Chỉ học hết lớp 9, trước đây cuộc sống của gia đình chị chủ yếu phụ thuộc vào làm thuê, thu nhập bấp bênh. Quyết tâm phát triển kinh tế, chị bắt đầu học hỏi kinh nghiệm, đầu tư trồng cà phê và phát triển vườn ươm.
.jpg)
Thông qua sự kết nối của Hội LHPN xã, gia đình chị đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất với nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng. Hiện gia đình chị có khoảng 5 sào cà phê cho sản lượng khoảng 3 tấn mỗi năm.
Song song đó, chị cũng đầu tư xây dựng vườn ươm với diện tích 300 m². Không chỉ để sử dụng cho gia đình, chị còn cung cấp cây giống cho người dân quanh vùng. Mỗi năm chị ươm từ khoảng 2 - 3 đợt với mỗi đợt sản xuất tầm 5.000 bầu cây giống.
Cây giống được bán với giá từ 15.000 - 18.000 đồng/bầu, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Nhờ chịu khó làm ăn, mô hình kinh tế của gia đình chị đạt thu nhập khá, ổn định cuộc sống, tạo việc làm thời vụ cho một số lao động tại địa phương.
Chị H’Tuyết cho biết, từ nguồn vốn vay hỗ trợ qua Hội LHPN xã, chị mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng cà phê và làm vườn ươm cây giống. “Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, nhưng nhờ các chị em động viên, hỗ trợ, bản thân chịu khó học hỏi kỹ thuật nên dần đạt được thành quả tích cực”, chị H’Tuyết nói.

Từng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, gia đình chị K’Hàn ở thôn K’Long B, xã Hiệp Thạnh đã có thời điểm chật vật xoay xở cuộc sống.
Tuy nhiên, từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm do Hội LHPN xã hỗ trợ vào cuối năm 2025, chị mạnh dạn đầu tư khôi phục và phát triển sản xuất.
Trên diện tích 8 sào đất, gia đình chị trồng nhiều loại rau, hoa màu như cà chua, bắp sú, xà lách, hành, ngò và lay ơn. Nhờ chịu khó chăm sóc, linh hoạt chuyển đổi cây trồng phù hợp theo mùa vụ, mô hình sản xuất của gia đình dần ổn định, mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn sau bão lũ, nguồn vốn hỗ trợ còn trở thành động lực để chị tiếp tục gắn bó với nông nghiệp, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Chị K’Hàn tâm sự, đợt mưa lũ vừa qua làm nhiều diện tích hoa màu của gia đình bị ảnh hưởng, gia đình rất lo vì gần như mất hết vốn liếng. May mắn là được Hội Phụ nữ quan tâm, kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn nên gia đình chị có thêm nguồn lực để mua giống, phân bón và đầu tư sản xuất trở lại.
"Sự đồng hành của Hội Phụ nữ đã tiếp thêm động lực để gia đình khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình", chị K’Hàn cho hay.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế đến kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhiều hội viên, phụ nữ đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn lập nghiệp, khởi nghiệp và vươn lên ổn định cuộc sống.
Không ít hội viên, phụ nữ từ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nay đã trở thành chủ các mô hình kinh tế hiệu quả, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập mới 17 hợp tác xã, 111 tổ hợp tác và 2 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 20 cửa hàng giới thiệu sản phẩm an toàn, 45 hợp tác xã và 73 tổ hợp tác.

Hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp hội phối hợp tổ chức 319 lớp dạy nghề cho gần 11.900 học viên, giới thiệu việc làm cho gần 15.000 lao động nữ, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho phụ nữ địa phương.
Hội cũng phối hợp với nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, hạn chế tín dụng đen và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bà H’Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, việc đồng hành hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Không chỉ tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, các cấp hội còn chú trọng nâng cao kỹ năng sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Điều quan trọng nhất là giúp chị em thay đổi tư duy, mạnh dạn khởi nghiệp, tự tin phát triển kinh tế và làm chủ cuộc sống. Khi phụ nữ ổn định kinh tế, gia đình hạnh phúc hơn, cộng đồng cũng phát triển bền vững hơn.
Bà H’Vi Êban, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh