Học và làm theo Bác Hồ

Góp thêm cây xanh bảo vệ môi trường

Phan Liên . 20/05/2026 05:01

Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” trên phạm vi toàn tỉnh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng tham gia trồng cây tại buổi lễ
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng tham gia trồng cây tại buổi lễ

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, tỉnh hướng tới mục tiêu trồng hàng ngàn cây xanh nhằm phát triển rừng và cây xanh mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi đã vượt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 trồng hơn 80 triệu cây, đạt hơn 113% kế hoạch, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh trồng cây xanh phân tán, cây đô thị và trồng rừng, góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên 54%.

Tết trồng cây năm 2026 đã được tổ chức đồng loạt với lễ phát động cấp tỉnh trồng khoảng 1.000 cây mai anh đào, thông ba lá tại khu vực hồ Tuyền Lâm. Các hoạt động diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương, đặc biệt là việc trồng cây xanh tại Lâm Đồng ngàn hoa với sự tham gia của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đây còn là hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Tại lễ phát động, đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, người dân tích cực tham gia vào việc bảo vệ rừng, trồng cây xanh để gây rừng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tùy vào tình hình thời tiết của từng địa phương tiến hành trồng cây xanh phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các địa phương, lực lượng vũ trang, các đơn vị, người dân, các hiệp hội và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay, hưởng ứng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tận dụng mọi quỹ đất có thể tổ chức trồng cây xanh khuôn viên nhà máy, văn phòng công ty, trường học, cơ quan hành chính, quỹ đất ven đường giao thông…

Phải khẳng định rằng, mỗi cây xanh trồng hôm nay sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái cho mai sau, tăng tỷ lệ che phủ rừng và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu - một trong những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt. Chính vì thế, mỗi cán bộ, người dân hãy thể hiện tình cảm với Bác, trách nhiệm với môi trường sống bằng những hành động cụ thể nhất, thiết thực nhất, đó là tích cực tham gia vào việc bảo vệ rừng, trồng cây xanh để gây rừng. Đồng thời, đặt mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến trồng rừng ngập mặn ven biển, bởi đây là nơi hấp thụ khí nhà kính rất tốt, đóng góp vào mục tiêu Net Zero, khi mỗi cánh rừng được gây dựng sẽ là một lớp phòng tuyến tự nhiên trước thiên tai.

“Tết trồng cây” là truyền thống tốt đẹp, giàu ý nghĩa thực hiện theo lời Bác dặn về bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ môi trường sống và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sạt lở và suy giảm tài nguyên thiên nhiên diễn biến phức tạp, phong trào trồng cây gây rừng càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Việc tổ chức trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây” trong dịp này được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng một tương lai xanh, bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phan Liên .