Phát huy vai trò tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Trong giai đoạn mới, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng bởi tính trực tiếp, tính định hướng và khả năng tạo sự đồng thuận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát huy vai trò “cầu nối”
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên (BCV, TTV) giỏi năm 2026 do Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức quy tụ 31 thí sinh. Đây là những BCV, TTV có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền nghị quyết và vận động quần chúng.
Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình triển khai nghị quyết và trả lời câu hỏi tình huống.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt Nguyễn Thị Cẩm Giang, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, các thí sinh đều có sự đầu tư công phu, đổi mới phương pháp truyền đạt, thể hiện trách nhiệm của người đảng viên, BCV, TTV đối với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, bám sát những nội dung đã đề ra, chọn những chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội các cấp gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị nhằm đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ triển khai thời gian tới. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã giới thiệu được mô hình mà chính mình đã thực hiện có hiệu quả, đây là ví dụ cụ thể nhất để tuyên truyền, vận động.
Cùng với phường Lang Biang - Đà Lạt, các xã, phường, đặc khu và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội thi cấp cơ sở. Hội thi cũng nhằm tuyển chọn các thí sinh đoạt giải cao để tham dự vòng thi cấp tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách sinh động.
Hội thi cũng là dịp để các thí sinh có cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Thông qua hội thi, giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của đội ngũ BCV, TTV; từ đó có định hướng phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, cơ sở.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Xác định công tác tuyên truyền miệng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ BCV, TTV đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đây là đội ngũ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, nhất là góp phần vào công tác tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo đồng thuận xã hội cao, thống nhất nhận thức về việc tinh gọn bộ máy, lan tỏa chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động bộ máy mới.
Một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là công tác tuyên truyền miệng phải đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin đa chiều, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, thì công tác tuyên truyền miệng có ý nghĩa quan trọng. Đội ngũ BCV, TTV sẽ trực tiếp định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận, đồng chí Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Cần phát huy vai trò của đội ngũ BCV, TTV trong công tác tuyên truyền miệng và sử dụng hiệu quả các kênh thông tin truyền thông cơ sở để lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc”.