Hàn Quốc tăng gấp 3 phi đội trực thăng MH-60R Seahawk để chống tàu ngầm
Seoul dự kiến chi 3 tỷ USD mua thêm 24 trực thăng Seahawk nhằm đối phó với đội tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên và tàu ngầm tàng hình của Trung Quốc.
Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng cường đáng kể năng lực tác chiến hải quân bằng việc mở rộng phi đội trực thăng MH-60R Seahawk. Theo giấy phép bán hàng từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Seoul dự kiến mua thêm 24 máy bay lên thẳng cùng các gói thiết bị đi kèm với tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 3 tỷ USD.

Chi tiết gói trang bị kỹ thuật hiện đại
Thỏa thuận mới không chỉ bao gồm khung thân máy bay mà còn đi kèm hệ thống vũ khí và thiết bị dò tìm hiện đại. Danh sách trang thiết bị bao gồm 24 thiết bị định vị thủy âm (sonar) tần số thấp dùng dưới nước, 8 súng máy M240D cỡ 7,62mm và 52 hệ thống dẫn đường, định vị chống giả mạo.
Về sức mạnh vận hành, những chiếc Seahawk này sẽ được trang bị động cơ T700-GE-401D cùng radar đa chức năng APS-153(V). Hệ thống tác chiến còn tích hợp các thiết bị nhận diện địch - ta, hệ thống nhắm mục tiêu, liên lạc tiên tiến và các biện pháp đối phó với mối đe dọa từ bên ngoài. Đây được xem là bộ trang bị tiêu chuẩn và tối ưu nhất cho các dòng trực thăng hải quân hiện nay.
Phân tích giá trị hợp đồng và so sánh quốc tế
Mức giá 3 tỷ USD được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra là mức trần tối đa, các hợp đồng thực tế thường có giá trị thấp hơn sau khi thương thảo. Để so sánh, vào năm 2023, Na Uy đã nhận giấy phép mua 6 chiếc MH-60R với giá 1 tỷ USD. Sự chênh lệch về đơn giá giữa các quốc gia thường do các thiết bị chuyên biệt đi kèm, ví dụ như hệ thống liên lạc MIDS JTRS hoạt động trên Link 16 trong hợp đồng của Na Uy.

Trước đó vào năm 2020, Hàn Quốc từng đặt mua 12 chiếc MH-60R với giá 878 triệu USD. Nếu thương vụ mới được hoàn tất, quy mô phi đội Seahawk của nước này sẽ tăng gấp 3 lần, tạo ra mạng lưới giám sát mặt nước và dưới lòng biển dày đặc hơn.
Đối trọng với năng lực tàu ngầm trong khu vực
Việc Hàn Quốc mạnh tay đầu tư vào trực thăng chống tàu ngầm được xem là phản ứng trực tiếp trước những chuyển động quân sự tại khu vực. Triều Tiên hiện đang tích cực phát triển tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường với sự hỗ trợ về công nghệ từ phía Nga.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng liên tục đưa vào biên chế các dòng tàu ngầm tàng hình thế hệ mới. Với khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu dưới nước từ xa, phi đội MH-60R Seahawk đóng vai trò là chốt chặn quan trọng trong chiến lược phòng thủ hải quân của Hàn Quốc.