Đời sống

Đồng thuận mở đường dân sinh ở Nam Đà

Dương Phong 01/06/2026 15:08

Hơn 40 hộ dân tại xã Nam Đà (Lâm Đồng) đã tự nguyện phá dỡ cổng, tường rào, chặt bỏ cây trồng lâu năm để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường trục 3. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình dân sinh trên địa bàn.

Xa Nam Da4
Tuyến đường trục 3 xã Nam Đà được mở rộng hơn so với tuyến đường hiện hữu

Cuối tháng 5, khi biết tin tuyến đường trục 3, thôn Nam Sơn (xã Nam Đà) được đầu tư mở rộng, các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường tự nguyện tháo dỡ tường, hàng rào, di chuyển cây cối…

Chỉ trong 3 ngày, toàn bộ cây cối, vật kiến trúc được di dời khỏi phạm vi công trình, bảo đảm cho dự án được triển khai đúng thời gian quy định.

Gia đình anh Trần Vinh Khương (người dân địa phương) là một trong số hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng. Mặc dù việc mở rộng tuyến đường buộc gia đình phải đập bỏ nhiều hạng mục đã đầu tư nhưng khi được địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình anh Khương đã đồng thuận thực hiện.

Xa Nam Da5
Gia đình anh Trần Vinh Khương tự nguyện cắt bỏ tường rào, cổng... để thi công đường

“Phần cổng, tường rào, sân được gia đình xây dựng năm 2022, trị giá hơn 20 triệu đồng. Dù có chút tiếc nuối nhưng vì lợi ích chung nên gia đình đã tự nguyện phá bỏ, bàn giao mặt bằng cho địa phương và đơn vị thi công”, anh Khương cho hay.

Theo thiết kế, tuyến đường mới trục 3 có chiều dài khoảng 1 km, rộng 12 m, được nâng cấp từ tuyến đường hiện hữu, rộng 3,5 m. Tính từ tim đường, hầu hết các hộ dân đều có cây trồng, vật kiến trúc nằm trên dự án. Chính vì thế, công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng, tác động tới việc triển khai.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân. Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ cổng, tường rào, chặt bỏ cây trồng lâu năm mà không yêu cầu hỗ trợ, bồi thường.

Xa Nam Da3
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hơn 40 hộ dân của tuyến đường trục 3 đều đồng thuận tháo dỡ cây trồng, vật kiến trúc

Không chỉ tuyến đường trục 3, việc vận động người dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để triển khai xây dựng công trình công cộng được xã Nam Đà duy trì nhiều năm.

Các hộ dân sẵn sàng tự nguyện phá dỡ tường rào, cổng ngõ, sân bê tông và các hạng mục khác, giá trị từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Xa Nam Da2
Các tuyến đường mới được nâng cấp, mở rộng nhờ sự đồng thuận hiến đất của người dân địa phương

Bà Trịnh Thị Chỉnh, người dân địa phương chia sẻ: “Khi triển khai mở rộng đường, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân trong thôn đều đồng thuận vì đây là công trình mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Đường sá được mở rộng, đi lại thuận lợi hơn, việc vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn nên ai cũng vui vẻ ủng hộ”.

Đặc biệt, trong quá trình hoàn thiện công trình, nhiều hộ dân còn đóng góp, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa sang lại các hạng mục đã tháo dỡ trước đó.

Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Đà cho biết, đối với các công trình dân sinh, địa phương luôn tổ chức họp để lấy ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai. Những thôn cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ sẽ được ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án.

Xa Nam Da1
Các tuyến đường trên địa bàn xã Nam Đà được đầu tư, nâng cấp, mở rộng một phần nhờ sự phối hợp trong giải phóng mặt bằng của người dân

Người dân không chỉ đồng thuận về chủ trương mà còn trực tiếp đóng góp công sức, tài sản để phục vụ các công trình chung. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Đà

Sự đồng thuận của người dân Nam Đà không chỉ giúp các công trình hoàn thành đúng tiến độ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Phong