Bám sát địa bàn để bảo vệ tài nguyên khoáng sản
Công an các xã, cùng chính quyền địa phương tăng cường bám sát địa bàn để kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, góp phần bảo vệ tài nguyên ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, Công an xã Đắk Song đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch chuyên đề về quản lý đất đai, khoáng sản. Lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chuyên môn thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm. Đồng thời, duy trì hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã Đắk Song đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, xử lý 21 vụ vi phạm trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt hơn 105 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm lấn chiếm đất, hủy hoại đất và khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.
Tại những địa bàn trọng điểm như khu vực thôn 4, bon Bu Jri hay thôn E29, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để hình thành các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Song cho biết, thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai, khoáng sản. Đảng ủy đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm. Xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, hủy hoại đất, lấn chiếm đất đai. Đồng thời, các tổ chức, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ lợi ích trước mắt mà tự ý cải tạo mặt bằng, san gạt đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Điển hình, tháng 5/2026, xã Trường Xuân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.D, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa tự ý sử dụng máy múc hạ thấp bề mặt đất sản xuất nông nghiệp trên diện tích khoảng 1.200 m² tại địa phương. Tổng mức xử phạt lên đến 70 triệu đồng do hành vi hủy hoại đất và không có khả năng khôi phục nguyên trạng.
Ông Lê Xuân Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
Tại xã Bảo Lâm 5 và xã Tà Năng - nơi có nhiều tài nguyên khoáng sản, nguy cơ phát sinh vi phạm luôn hiện hữu. Trước tình hình đó, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường cũng như các chế tài xử lý đối với hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Lực lượng công an thường xuyên nắm tình hình địa bàn, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, nhất là tại các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển khoáng sản. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe, phòng ngừa và góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng đối với bảo vệ tài nguyên khoáng sản.