Nga đánh chặn 50 UAV Ukraine tại St. Petersburg trong ngày khai mạc SPIEF 2026
Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 50 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào St. Petersburg, gây hỏa hoạn tại cảng dầu và làm gián đoạn sân bay Pulkovo.
Trong đêm 2/6 và rạng sáng 3/6, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại St. Petersburg. Vụ việc diễn ra ngay thời điểm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2026 chính thức khai mạc.
Quy mô đợt tấn công và kết quả đánh chặn
Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov và các cơ quan tác chiến khu vực xác nhận lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi thành công mối đe dọa trên không. Theo thông tin chính thức, các đơn vị phòng thủ đã đánh chặn và phá hủy 50 UAV cánh cố định trong đêm.
Các mục tiêu bị nhắm tới nằm tại khu vực Kronstadt, Kirovsky và Krasnoselsky thuộc St. Petersburg. Mặc dù các phương tiện bay đã bị vô hiệu hóa, mảnh vỡ UAV rơi xuống đã khiến một số người bị thương với các mức độ khác nhau. Hiện các nạn nhân đang được chăm sóc y tế đầy đủ.
Do mối đe dọa vẫn tiếp diễn trong đêm, sân bay quốc tế Pulkovo buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động cất và hạ cánh. Quyết định này dẫn đến việc trì hoãn khoảng 20 chuyến bay chở khách trong khu vực.

Thiệt hại tại cơ sở hạ tầng năng lượng
Các nhân chứng đã đăng tải hình ảnh những cột khói lớn bao phủ khu vực Cảng dầu St. Petersburg sau đợt tấn công. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nỗ lực khống chế đám cháy và khắc phục hậu quả kỹ thuật.
Hoạt động quân sự mới nhất này của Ukraine diễn ra trong bối cảnh an ninh tại vùng Leningrad đang được thắt chặt ở mức tối đa phục vụ diễn đàn SPIEF 2026. Các cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ khẩn cấp hiện được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để đảm bảo an toàn cho các hoạt động ngoại giao và kinh tế tại thành phố.