Quốc phòng - An ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng tốt đất quốc phòng

Ngọc Ngà 04/06/2026 17:15

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá Lâm Đồng quản lý, sử dụng tốt đất quốc phòng sau khi kiểm tra nội dung này trong 2 ngày 3 - 4/6.

qk7.jpg
Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và đoàn công tác kiểm tra thực tế diện tích đất quốc phòng trên địa bàn Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa

Sau sáp nhập, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng rà soát toàn bộ diện tích đất quốc phòng trên toàn tỉnh. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nội dung này. Đây là cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh thống nhất nhận thức, hành động trong vấn đề đất quốc phòng. Bên cạnh đó, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã ban hành chỉ thị về nội dung này với các nhiệm vụ cụ thể để triển khai.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất quốc phòng theo đúng Luật Đất đai năm 2024, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu để quản lý, sử dụng tốt đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đã đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền về đất quốc phòng trong Nhân dân. Nổi bật, ngày 10/5, gia đình ông Điểu N’Tôi, trú tại bon Ja Lú, xã Tuy Đức đã chủ động tháo dỡ cây trồng, bàn giao mặt bằng hơn 4.000 m² đất quốc phòng ở thôn Quảng Tâm. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân đối với nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.

Trực tiếp kiểm tra tại một số khu vực đất quốc phòng trên địa bàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả của đơn vị nói riêng và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nói chung trong thực hiện nhiệm vụ này.

Để tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý đất quốc phòng, góp phần phục vụ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Ngọc Ngà