Lâm Đồng nỗ lực tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ chưa biết tên
Với lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định, xác định danh tính. Đây là nỗ lực nhằm đưa các anh trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
.jpg)
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh (xã Đức Linh), trước khi thực hiện việc khai mở mộ và lấy mẫu hài cốt, các thành viên Tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, từng phần việc được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ theo đúng quy trình do Bộ Quốc phòng hướng dẫn.
Mỗi thao tác khai mở mộ, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện với sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất. Bởi phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là một cuộc đời, một người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thắp nén hương lên đồng chí, đồng đội và trực tiếp theo dõi việc lấy mẫu hài cốt chưa biết tên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh, ông Hoàng Long, Trưởng Ban liên lạc kháng chiến Hoài Đức - Đức Linh không khỏi xúc động trước tình cảm to lớn của Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
.jpg)
Ông Long cho biết, chiến trường Hoài Đức năm xưa rất khốc liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc xương máu, chiến đấu và anh dũng hi sinh để làm nên chiến thắng Hoài Đức vang dội. Đến nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh vẫn còn 55 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên.
Việc Đảng và Nhà nước tổ chức tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ đã hi sinh là việc làm mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi xuân và máu xương cho đất nước. Nhân dân chúng tôi rất đồng tình và xúc động trước việc làm đầy nhân văn này.
Ông Hoàng Long, Trưởng Ban Liên lạc kháng chiến Hoài Đức - Đức Linh
Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác lấy mẫu được thực hiện theo quy trình khép kín đối với từng phần mộ. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, các phần mộ đều được hoàn nguyên nguyên trạng và chỉnh trang chu đáo.

Hiện nay, toàn tỉnh có 4.845 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại 11/12 nghĩa trang liệt sĩ cần được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Sau khi tổ chức tập huấn, làm trước rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương lên kế hoạch cụ thể, khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin bảo đảm theo thời gian yêu cầu của chiến dịch.
Việc tổ chức lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phải bảo đảm đúng quy trình, an ninh, an toàn và tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng
Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Hơn cả một nhiệm vụ, đó là hành trình tìm lại tên tuổi cho những người con anh hùng của dân tộc đã ngã xuống, để mỗi phần mộ không còn vô danh, để các anh được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội bằng chính tên gọi thiêng liêng của mình.

Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân liệt sĩ, mà còn tiếp tục vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.