Lâm Đồng nâng cao cơ hội phát hiện sớm ung thư cho phụ nữ
Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là 2 loại ung thư phổ biến ở nữ giới nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn và khám sàng lọc ngay từ cơ sở nhằm nâng cao cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Đưa kiến thức sức khỏe đến gần hơn với phụ nữ
Hơn 1 năm trước, chị N.T.T (47 tuổi, xã Nam Dong) phát hiện một khối u nhỏ ở ngực nhưng không đi khám vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện thông thường. Khi bệnh tiến triển nặng và gây đau, chị mới đến cơ sở y tế.
Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là 2 loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu, tỷ lệ điều trị thành công rất cao, đồng thời giảm đáng kể chi phí điều trị và gánh nặng cho gia đình.
“Điều quan trọng nhất là thay đổi nhận thức. Phụ nữ cần xem việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư là nhu cầu thiết yếu, giống như chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Phát hiện sớm chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và tính mạng”, bác sĩ Chuyên khoa II H'Vinh Niê, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông nhấn mạnh.
Theo kế hoạch phòng, chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, có 70% người trưởng thành được tiếp cận thông tin về bệnh; 50% phụ nữ từ 40 - 70 tuổi được khám sàng lọc ung thư vú định kỳ và 35% phụ nữ từ 30 - 49 tuổi được xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng các phương pháp hiệu quả cao.
.jpg)
Để đưa kiến thức sức khỏe đến gần hơn với phụ nữ, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và khám sàng lọc tại cộng đồng. Tại phường Mũi Né, hơn 100 hội viên phụ nữ được tư vấn về sức khỏe sinh sản, phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các biện pháp phát hiện sớm bệnh. Đồng thời, Hội Phụ nữ địa phương cũng tăng cường vận động hội viên khám sức khỏe định kỳ và tiêm phòng HPV theo khuyến cáo của ngành y tế.
Những hoạt động tại cơ sở là một phần trong chiến lược của tỉnh nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện sớm và giảm gánh nặng bệnh ung thư ở phụ nữ trong những năm tới.
Đẩy mạnh phòng, chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung
Với quy mô dân số lớn, trong đó có hơn 1 triệu phụ nữ trong độ tuổi cần được theo dõi, sàng lọc, nhu cầu tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng tại Lâm Đồng ngày càng tăng. Trong khi đó, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Tuy nhiên, hoạt động sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung hiện vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương; khả năng tiếp cận dịch vụ ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Nhu cầu tiếp cận các dịch vụ dự phòng, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị chất lượng cao của người dân ngày càng tăng, đòi hỏi phải có các giải pháp toàn diện, đồng bộ và bền vững.
Giai đoạn 2030 - 2035, toàn tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú trung bình 2,5% mỗi năm; giảm tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung xuống dưới 4/100.000 phụ nữ; giảm tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung xuống dưới 1/100.000 phụ nữ, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.
Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành y tế tăng cường đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực, mở rộng các mô hình sàng lọc tại cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm bệnh.
Việc đẩy mạnh truyền thông, mở rộng mạng lưới sàng lọc và đưa dịch vụ y tế đến gần cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp nhiều phụ nữ phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng do ung thư vú, ung thư cổ tử cung gây ra. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, việc phát hiện bệnh sớm còn giúp giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời mở ra nhiều cơ hội bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ ngay từ tuyến cơ sở.