Quốc phòng - An ninh

Lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão

Ngọc Ngà . 08/06/2026 05:00

Lực lượng vũ trang tỉnh đang chủ động rà soát, xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

13.jpg
Lực lượng vũ trang là nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Phòng, chống từ sớm, từ xa

Theo dự báo, năm 2026, Lâm Đồng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở và ngập úng diện rộng. Do đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc triển khai các phương án ứng phó, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt. Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh thông tin: Bộ CHQS tỉnh đã kiểm tra, khảo sát kỹ lưỡng tại các khu vực trọng điểm trên toàn tỉnh. Kết quả cho thấy, hiện nay tại các triền đồi dốc đứng dọc các tuyến giao thông huyết mạch và khu dân cư đang xuất hiện các dấu hiệu mất an toàn nghiêm trọng.

Theo đó, tại nhiều vị trí vách sạt lở đã có chiều dài khoảng 30 m, cao từ 5 - 15 m, khoảng cách từ mép sạt lở đến tường nhà dân chỉ còn từ 7 - 10 m. Phía trên các khối trượt có các khe tụ nước sâu khoảng 1m, rộng 2 - 3 m, khiến nước mưa thường xuyên chảy vào khối trượt, ngấm sâu làm tăng nguy cơ sạt lở tiếp diễn và gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, tài sản của người dân cũng như các công trình hạ tầng quốc phòng, giao thông…

Trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất theo kế hoạch, chú trọng ưu tiên cho các vùng trọng yếu, những điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá, vùng thường xuyên bị chia cắt do mưa, lũ; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về phòng, chống thiên tai, chấp hành các quy định bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm và thực hiện di dời khi có yêu cầu của chính quyền địa phương. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt các Ban CHQS cấp xã triển khai các phương án linh hoạt bảo đảm sát tình hình thực tế tại các địa bàn.

9.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 tại xã D'ran

Linh hoạt ứng phó từ cơ sở

Năm 2025, D’ran là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong toàn tỉnh do thiên tai. Trung tá Nguyễn Thế Phương - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã D’ran cho biết: “Rút kinh nghiệm từ thực tiễn năm 2025, chúng tôi xác định không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai. Địa phương đã rà soát, điều chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng sát thực tế hơn, cụ thể hơn với từng tình huống. Khi có thiên tai xảy ra, lực lượng hiệp đồng, lực lượng tại chỗ được kích hoạt ngay để xử lý bước đầu, đồng thời triển khai các đội cơ động ứng cứu tại các khu vực trọng điểm. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục được xác định là nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở”.

Là địa bàn rộng có nhiều khu vực trũng dễ ngập lụt, ngay trước mùa mưa Ban CHQS phường 3 Bảo Lộc đã khẩn trương rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, đồng thời chủ động xây dựng phương án “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trung tá Biện Đức Long - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: “Cùng với rà soát hiện trường, công tác hiệp đồng giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn cũng được đặc biệt chú trọng. Các phương án huy động nhân lực, vật lực, phương tiện, máy móc đã được rà soát kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm sẵn sàng xử lý khi có tình huống thiên tai xảy ra”.

Hiện nay, Ban CHQS các xã, phường, đặc khu đều chú trọng việc tập huấn, huấn luyện, diễn tập xử lý tình huống thiên tai nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng về phương án, lực lượng và phương tiện, Lâm Đồng đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Ngọc Ngà .