Công nghệ tạo “sân chơi phẳng” cho doanh nghiệp nhỏ Lâm Đồng
Khi thị trường thay đổi nhanh hơn, nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Lâm Đồng không còn đứng ngoài quá trình chuyển đổi số. Công nghệ đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Khi cách làm cũ trở thành điểm nghẽn
Trước đây, một doanh nghiệp chế biến nông sản ở phía Tây Lâm Đồng từng quản lý đơn hàng, nguyên liệu và kho vận bằng sổ sách. Khi quy mô sản xuất tăng lên, những bất cập dần xuất hiện, đó là thông tin thiếu đồng bộ, thời gian xử lý kéo dài và chi phí vận hành tăng theo.Đây cũng là thực trạng của nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp phải hiện nay. Áp lực không chỉ đến từ biến động thị trường mà còn từ yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian giao hàng.
Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đã ứng dụng dữ liệu số và tự động hóa quy trình, không ít doanh nghiệp nhỏ vẫn vận hành theo phương thức truyền thống. Khoảng cách này đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, chủ một doanh nghiệp chế biến nông sản tại phía Tây Lâm Đồng cho biết, khách hàng và đối tác ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc và tính chuyên nghiệp trong quản lý sản xuất.

“Trước đây, nhiều khâu được thực hiện thủ công nên việc theo dõi đơn hàng, nguyên liệu khá mất thời gian. Khi ứng dụng phần mềm quản lý, dữ liệu được cập nhật nhanh hơn, công việc được kiểm soát tốt hơn và giảm đáng kể sai sót trong vận hành”, bà Hương chia sẻ.
Theo bà Hương, trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ không nằm ở nhận thức mà là nguồn lực đầu tư và việc lựa chọn giải pháp phù hợp. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ về tư vấn, đào tạo và ứng dụng công nghệ có ý nghĩa rất thiết thực.
Tạo động lực đổi mới
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng với xu thế mới, chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tập trung vào các nội dung như: chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu.
Theo chương trình, doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn chuyển đổi số, với mức hỗ trợ đến 50 triệu đồng/năm; doanh nghiệp vừa được hỗ trợ đến 100 triệu đồng/năm. Hoạt động thuê hoặc mua nền tảng số cũng được hỗ trợ từ 20 - 100 triệu đồng tùy quy mô doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ không chỉ hướng đến kinh phí mà còn thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi cách quản trị và vận hành. Khi quản lý bằng dữ liệu, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và chú trọng xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo ông Nguyễn Văn Quý, chủ doanh nghiệp sản xuất ca cao ở xã Thuận An, công nghệ đang tạo cơ hội bình đẳng hơn cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. “Nếu tận dụng tốt các nền tảng số, doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, xây dựng thương hiệu riêng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng”, ông Quý cho hay.
Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, doanh nghiệp nhỏ là khu vực dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng có khả năng thích ứng nhanh nhất. Khi công nghệ dần thu hẹp khoảng cách về quy mô, lợi thế cạnh tranh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vốn hay lao động, mà nằm ở khả năng đổi mới và tốc độ thích ứng.
Đó cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ tại Lâm Đồng từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mở rộng không gian phát triển trong nền kinh tế số.
Đến năm 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu: 100% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; 100% giao dịch và hợp đồng của doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường điện tử; 50 - 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số phục vụ quản trị, sản xuất và kinh doanh; kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP của tỉnh.