Hải quân Mỹ tích hợp tàu không người lái Seahawk vào nhóm tác chiến tàu sân bay

Tuệ Nhân09/06/2026 16:26

Việc triển khai tàu mặt nước không người lái Seahawk cùng nhóm tác chiến USS Theodore Roosevelt đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ tự động hóa hải quân.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai tàu mặt nước không người lái (USV) Seahawk cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Động thái này được giới chuyên gia quân sự đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình tích hợp các hệ thống tự động vào tác chiến hải quân hiện đại, giúp mở rộng phạm vi hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho nhân sự.

Tàu mặt nước không người lái Seahawk của Hải quân Mỹ trên biển
Ảnh chụp màn hình trên tài khoản X của Hải quân Mỹ về tàu mặt nước không người lái Seahawk.

Chiến lược thúc đẩy hạm đội không người lái

Ngày 22/5, Hải quân Mỹ đã công bố danh sách bảy doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu tham gia giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu cho chương trình tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV). Các đơn vị được lựa chọn bao gồm Leidos, Huntington Ingalls Industries (HII), Sea Machines, Saronic Technologies, Galliano Marine Services, PacMar Technologies và Birdon.

Các nguyên mẫu thiết kế sẽ trải qua quá trình đánh giá thực địa trên biển từ nay đến tháng 10. Những dự án đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật có thể nhận được hợp đồng trị giá 15 triệu USD để tiến vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là Seahawk của tập đoàn Leidos, một phiên bản nâng cấp từ tàu tự hành Sea Hunter vốn đã có kinh nghiệm vận hành thực tế.

Năng lực tác chiến và thông số kỹ thuật

Seahawk được thiết kế với mục tiêu trở thành "cánh tay nối dài" cho các hạm đội tàu sân bay. Hệ thống này tập trung vào ba nhiệm vụ cốt lõi: chống ngầm (ASW), giám sát và nâng cao nhận thức tình huống trên biển. Nhờ cấu trúc thiết kế module linh hoạt, Seahawk có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình thiết bị để thực hiện rà phá thủy lôi hoặc tác chiến điện tử tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ưu điểm vượt trội của dòng MUSV là khả năng vận hành tự động liên tục trong thời gian dài với sự hỗ trợ tối thiểu từ con người. Trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 10.000 thủy thủ, việc triển khai các tàu như Seahawk giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo vệ tính mạng quân nhân trong các khu vực nguy hiểm.

Vai trò trong biên đội tác chiến hiện đại

Theo chiến lược “Fighting Instructions” của Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ, việc tận dụng hệ thống không người lái sẽ tạo ra các mô hình tác chiến linh hoạt hơn. Seahawk đóng vai trò như hệ thống cảm biến tầm xa, hoạt động cách đội hình chính hàng trăm km để phát hiện sớm các mối đe dọa từ tàu ngầm hoặc tên lửa hành trình của đối phương.

Tuy nhiên, việc tích hợp robot vào hạm đội vẫn vấp phải những thách thức về hậu cần và kỹ thuật. Các tàu tự động cần duy trì kết nối vệ tinh ổn định và khả năng tiếp tế nhiên liệu trên biển phức tạp. Quan trọng hơn, vấn đề chỉ huy và kiểm soát (C2) vẫn đang được hoàn thiện, đảm bảo con người giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc khai hỏa vũ khí, đặc biệt khi đối phó với các loại vũ khí thế hệ mới như tên lửa siêu vượt âm.

Hiện nay, Quốc hội Mỹ đang yêu cầu Hải quân hoàn thiện các học thuyết và quy trình vận hành chi tiết trước khi đưa các hệ thống này vào biên chế chính thức trên quy mô lớn.

Tuệ Nhân