Cận cảnh UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ bốc cháy trên bầu trời Iraq
Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper trị giá 30 triệu USD đã bị bắn rơi tại miền trung Iraq, đánh dấu tổn thất tiếp theo của quân đội Mỹ trong khu vực.
Quân đội Mỹ vừa ghi nhận thêm tổn thất về phương tiện bay không người lái khi một chiếc MQ-9 Reaper bị bắn hạ trên không phận Iraq. Đây là dòng thiết bị bay tiên tiến có giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD, đóng vai trò then chốt trong các hoạt động giám sát và tấn công chính xác của Mỹ tại khu vực Trung Đông.
Chi tiết vụ bắn hạ tại khu vực Karbala
Chiếc UAV bị bắn hạ đã rơi xuống Moujda, một vùng sa mạc nằm cách thành phố Karbala khoảng 40km về phía Tây. Các hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy máy bay rơi từ độ cao lớn trong tình trạng bốc cháy dữ dội, một dấu hiệu cho thấy nó đã bị trúng hỏa lực phòng không trực diện từ mặt đất.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRI), một liên minh gồm các nhóm vũ trang thân Iran, đã lên tiếng xác nhận việc bắn hạ mục tiêu này thông qua các kênh truyền thông chính thức như Sabreen News và NAYA. Vụ việc diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi Iran thực hiện các đợt phóng tên lửa đạn đạo hướng về phía Israel, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng.
Khả năng tác chiến và thông số kỹ thuật của MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper là dòng UAV đa nhiệm do tập đoàn General Atomics sản xuất, nổi tiếng với khả năng hoạt động bền bỉ và độ chính xác cao. Dưới đây là các thông số kỹ thuật ấn tượng của dòng máy bay này:
- Thời gian hoạt động liên tục: Hơn 27 giờ.
- Độ cao hoạt động tối đa: Khoảng 7.270m.
- Nhiệm vụ chính: Thu thập tình báo, giám sát (ISR) và thực hiện các cuộc không kích bằng vũ khí dẫn đường chính xác.
Mặc dù sở hữu công nghệ tàng hình và gây nhiễu hiện đại, MQ-9 vẫn đối mặt với rủi ro lớn khi hoạt động trong các vùng không phận có sự hiện diện của các hệ thống phòng không tiên tiến mà IRI đang sở hữu.
Tác động đến phi đội UAV của Mỹ
Theo các báo cáo phân tích quân sự từ South Front và The War Zone, quy mô phi đội MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đang có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng. Các số liệu cho thấy số lượng máy bay sẵn sàng chiến đấu đã giảm từ 165 chiếc xuống còn 135 chiếc do các tổn thất trong xung đột.
Kể từ khi các căng thẳng tại khu vực leo thang, phía Mỹ được cho là đã mất hơn 20 chiếc UAV loại này. Hiện tại, năng lực thay thế của nhà sản xuất General Atomics cũng đang gặp khó khăn khi số lượng máy bay chưa qua sử dụng trong kho còn dưới 10 chiếc. Tình trạng này có thể gây ra những thách thức dài hạn đối với khả năng duy trì sự hiện diện quân sự và giám sát từ trên không của Mỹ tại các điểm nóng toàn cầu.