Tạm đình chỉ điểm trung chuyển heo gây ô nhiễm tại Quảng Sơn
UBND xã Quảng Sơn vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trong thời hạn 30 ngày đối với một điểm tập kết, trung chuyển heo trên địa bàn do vi phạm các quy định về kinh doanh, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Theo ông Đỗ Ngọc Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế xã Quảng Sơn, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Sen tại bon Phi Glê đang thực hiện hoạt động nuôi nhốt, trung chuyển heo nhưng chưa xuất trình được các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm ngày 22/5/2026, cơ sở của bà Nguyễn Thị Sen nuôi nhốt từ 70 - 80 con heo. Đến ngày 6/6/2026, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tại khu vực này vẫn còn khoảng 25 con heo được nuôi nhốt, mặc dù trước đó cơ sở đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, hoạt động nuôi nhốt heo không thuộc ngành, nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Sen.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định quá trình nuôi nhốt heo phát sinh chất thải, nước thải và mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực bon Phi Glê.

Trước đó, ngày 29/5/2026, UBND xã Quảng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng, đồng thời yêu cầu dừng ngay việc tập kết, trung chuyển heo. Tuy nhiên, qua kiểm tra ngày 6/6, cơ sở của bà Nguyễn Thị Sen vẫn tiếp tục duy trì việc nuôi nhốt heo.
Từ những vi phạm nêu trên, Phòng Kinh tế xã Quảng Sơn đã thông báo tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh không bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sen.

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài tại điểm tập kết heo nằm giữa khu dân cư bon Phi Glê, xã Quảng Sơn. Theo phản ánh của người dân, hoạt động trung chuyển heo diễn ra trong thời gian dài đã phát sinh mùi hôi nồng nặc, nước thải và chất thải chăn nuôi xả trực tiếp ra môi trường.

Qua ghi nhận thực tế, nước thải từ khu chuồng trại chảy xuống suối Đắk R'Tih phía sau cơ sở, khiến dòng nước chuyển màu đen, nổi bọt, đóng váng và bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân trong khu vực.
Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại điểm trung chuyển heo của hộ bà Nguyễn Thị Sen.

UBND tỉnh yêu cầu không để cơ sở tiếp tục hoạt động khi chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm môi trường và chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.