World Cup - cẩn trọng với mùa “củ mật”
Trái bóng tròn Trionda đã lăn trên đất Mexico, đánh dấu sự mở màn cho ngày hội lớn nhất hành tinh “ăn ngủ cùng bóng đá” kéo dài hơn một tháng. World Cup 2026 lần đầu tiên diễn ra tại 3 quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ, cách múi giờ nước ta 13 tiếng đồng hồ nên rất thuận lợi cho các fan yêu thích môn thể thao túc cầu theo dõi.

Bóng đá cũng là văn hóa, văn hóa của một quốc gia, văn hóa chơi bóng, văn hóa ứng xử, văn hóa cố kết của một tập thể tạo nên sức mạnh. Đội bóng nào có thực lực, chiến thuật tốt, được đầu tư bài bản, gặp “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, được sự ủng hộ của khán giả sẽ là đội bóng chiến thắng.
Tuy vậy, mặt trái của môn thể thao này là nạn cá độ, cá cược bất hợp pháp, hệ lụy của nó để lại cho xã hội không hề nhỏ. Chỉ cần lướt qua các trang tin tức hằng ngày trên các báo điện tử, lực lượng công an đã bắt khá nhiều vụ cá cược. Và ngay tại địa bàn tỉnh ta, tình trạng này cũng không ngoại lệ, số tiền cá độ bị thu giữ lên đến hàng tỷ đồng. Nếu trước đây, cá độ bóng đá diễn ra bằng các giao dịch thông thường như giữa 2 bên với số tiền cụ thể; thì nay điều đó thể hiện bằng các từ lóng “chai, xị, củ” trên các trang mạng, rồi sau đó chốt kèo. Kết thúc mỗi trận đấu, số tiền cá độ được chuyển trả bằng tài khoản ngân hàng “rác”, “ví điện tử”, điều này cho thấy sự kín đáo và tinh vi hơn.
Vậy bóng đá liên quan gì đến “củ mật”? Theo tiếng Hán, từ “củ” có nghĩa là kiểm soát hoặc củng cố, còn “mật” có nghĩa là cẩn trọng, kín đáo (bí mật). Khi kết hợp lại, “củ mật” được hiểu là việc người dân cần kiểm soát, trông nom tài sản của mình một cách cẩn thận, tránh xảy ra mất mát hoặc thiệt hại. Thực tế thì trong nhiều mùa World Cup, nạn trộm cắp, lừa đảo, thế chấp xe máy, ô tô, tài sản có giá trị không hề ít để tham gia cá cược. Đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng, nhà cái quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia cá độ bóng đá trên mạng, nhằm che đậy hành vi phạm pháp của mình với cơ quan chức năng. Bóng đá - môn thể thao vua, được người hâm mộ khắp nơi trên thế giới hưởng ứng, đam mê rất cuồng nhiệt. Song hành vi cá độ bóng đá đã làm vẩn đục môn thể thao này. Các vụ bê bối về dàn xếp tỉ số, nhường điểm, mua trọng tài diễn ra ở nhiều giải vô địch quốc gia các nước từ Âu – Á – Phi – Mỹ đều liên quan đến cá cược, được thao túng bởi các nhà cái. Tại nước ta, vấn nạn này cũng đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, hàng loạt cầu thủ, trọng tài bị xử lý, các đường dây cá độ bị phanh phui. Khi tham gia cá cược bóng đá, thực tế cho thấy dù kết quả trận đấu thắng, thua, hay hòa – nhà cái luôn là người hốt bạc, người chơi thắng rất ít, phần thua thường nhiều. Trong vòng xoáy của “con bạc khát nước”, người chơi sẽ dồn tiền vào những trận sau và thua vẫn hoàn thua. Như con thiêu thân, nhiều người chơi cầm cố, thế chấp tài sản, giấy tờ nhà để lao vào những cuộc đỏ đen như vậy. Và cũng có trường hợp “bần cùng sinh đạo tặc”, nhiều người trộm cắp, vay mượn, lừa người thân để có tiền cá độ.
Trước vấn nạn này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động, nắm được những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng như: thiết lập, vận hành nhiều Website, ứng dụng trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tổ chức cho người chơi tham gia đặt cược dưới nhiều hình thức, tích hợp chương trình khuyến mãi, tặng tiền thưởng, hoàn trả tiền cược, cho nợ tiền… Cá biệt, có những hội nhóm, trang tin điện tử quảng bá cho các nhà cái; đăng tải nội dung “nhận định bóng đá”, “soi kèo”, chia sẻ đường link truy cập, hướng dẫn mở tài khoản, giao dịch và đặt cược.
Trái bóng vốn tròn, nó lăn hoặc chuyển động theo quỹ đạo nào do người sút định hướng với lực tác động phù hợp. Người hâm mộ, yêu thích bóng đá có thể là cá cược chầu cà phê, bữa ăn sáng, tạm chấp nhận được. Nhưng đừng để sự cuốn hút của trang cá cược, ma lực của đồng tiền mà tham gia cá độ, đã mất tiền, còn vướng vòng lao lý!