Thời sự Lâm Đồng

Sân bay Liên Khương dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19/8

Nguyễn Nghĩa 15/06/2026 13:41

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản chính thức gửi Cục Hàng không Việt Nam và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không về kế hoạch chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương hoạt động trở lại sau thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa.

cang-hang-khong.jpg
Sân bay Liên Khương trước khi thực hiện nâng cấp.

Theo đó, văn bản do lãnh đạo ACV ký, căn cứ vào tiến độ và tình hình thi công thực tế của Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”, thời gian dự kiến đưa cảng hàng không này vào khai thác trở lại là từ 00h00 ngày 19/8/2026.

thi cong dem
Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng HKQT Liên Khương hiện đang được khẩn trương thi công cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, thực hiện Quyết định ngày 12/2/2026 của Bộ Xây dựng, Cảng HKQT Liên Khương đã tạm thời đóng cửa để triển khai Dự án Nâng cấp, sửa chữa toàn diện hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn nhằm bảo đảm an toàn bay. Đến ngày 1/6/2026, phía Cảng HKQT Liên Khương đã có văn bản báo cáo về tiến độ và đề xuất phương án phát thông báo tin tức hàng không phục vụ ngày trở lại hoạt động.

duogn-lan-san-bay-lien-khuong.jpg
Với tinh thần quyết tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các bên, các nhà thầu đang nỗ lực tăng công suất thi công cả ngày lẫn đêm để hoàn thành đưa dự án vào khai thác trước mốc đặt ra là ngày 25/8/2026

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác vận hành, ACV đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chấp thuận mốc thời gian dự kiến nêu trên. Đồng thời, ACV mong muốn cơ quan quản lý hướng dẫn, hỗ trợ tối đa các thủ tục hàng không cần thiết để đưa Cảng HKQT Liên Khương vào khai thác an toàn, đúng tiến độ.

daon-duogn-bang-da-hoan-thanh.jpg
Một đoạn đường băng cất hạ cánh đã hoàn thành.

Việc sân bay Liên Khương chuẩn bị mở cửa trở lại vào trung tuần tháng 8 là tin vui lớn đối với chủ đầu tư và du lịch tỉnh Lâm Đồng. Điều này không chỉ giúp phục hồi các đường bay nội địa và quốc tế, mà còn kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương tăng cao của người dân cùng du khách đến với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Nguyễn Nghĩa