Lâm Đồng tập trung chống lãng phí tài sản công sau sắp xếp
Sắp xếp, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sáp nhập bộ máy hành chính các cấp đang được Lâm Đồng khẩn trương thực hiện. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm chống lãng phí, sử dụng hiệu quả tài sản công, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư đang được xử lý
Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công sau sắp xếp được Lâm Đồng chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện.
Đến nay, tại các đơn vị, địa phương, việc sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đã, đang được thực hiện khẩn trương. Xã Kiến Đức, sau sáp nhập có 6 cơ sở dôi dư, trong đó, có 5 cơ sở do địa phương quản lý, 1 cơ sở do cấp tỉnh giao về cho địa phương.
Các trụ sở dôi dư thuộc địa phương quản lý như: Đài Phát thanh huyện Đắk R’lấp (cũ); Phòng Văn hóa - Thông tin và Khoa học huyện Đắk R’lấp (cũ); UBND thị trấn Kiến Đức (cũ); UBND xã Đạo Nghĩa (cũ); UBND xã Kiến Thành (cũ).
Theo Chủ tịch UBND xã Kiến Đức Võ Thị Kiều Linh, sau sắp xếp, địa phương đã kịp thời rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng cơ sở nhà, đất dôi dư.
Địa phương chủ động xây dựng phương án xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. Công tác quản lý, bảo vệ tài sản trong thời gian chờ xử lý được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tài sản công, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc thất thoát tài sản.
“Sau khi phương án xử lý được phê duyệt, UBND xã đã tổ chức bàn giao và đưa cơ sở nhà, đất vào sử dụng theo đúng nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không để xảy ra khó khăn, vướng mắc”, bà Linh cho biết.
Không riêng gì xã Kiến Đức, công tác sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công, tài sản dôi dư sau sáp nhập đã, đang được các sở, ngành, đơn vị và 124 xã, phường, đặc khu tại Lâm Đồng thực hiện tích cực. Đến nay, các đơn vị đã bố trí bàn giao và lên phương án sử dụng.
Theo Sở Tài chính, Lâm Đồng có 505 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Trong số này, số cơ sở dôi dư thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh là 493 cơ sở; còn 12 cơ sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Sở Tài chính đang tập trung cao độ để tham mưu UBND tỉnh xử lý, bàn giao theo quy định. Đến nay, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đã được đơn vị sắp xếp theo phương án tối ưu nhất. Đối với tài sản là trang thiết bị, máy móc, Sở Tài chính đã điều chuyển 1.830 tài sản về cho các xã, phường, đặc khu.

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, qua thực tế sắp xếp, xử lý, phần lớn các cơ sở nhà, đất dôi dư hiện nay là trụ sở UBND xã cũ, điểm trường, trạm y tế… Nhiều công trình trên đất đã được xây dựng từ lâu, giá trị khai thác thương mại không cao.
Nhiều cơ sở sau sáp nhập chưa được sử dụng hiệu quả. Một số nơi còn bỏ không hoặc vướng mắc về thủ tục pháp lý. Việc điều chuyển, chuyển đổi công năng còn chậm do phải hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương hoặc xử lý tồn tại liên quan đến đất đai, tài sản trên đất.
Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê tài sản đều cần nhiều thời gian để hoàn thiện.
Tất cả điều này đã làm quá trình xử lý tài sản công dôi dư gặp không ít khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện. Trong khi, Lâm Đồng vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.
Trong số 505 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, Lâm Đồng sắp xếp, bố trí như sau: Điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị sử dụng làm trụ sở làm việc là 20 cơ sở; giữ lại tiếp tục sử dụng để bố trí làm trụ sở làm việc cho các đơn vị 64 cơ sở; giữ lại tiếp tục sử dụng để bố trí sử dụng cho lĩnh vực y tế 12 cơ sở; giữ lại tiếp tục sử dụng để bố trí sử dụng cho lĩnh vực giáo dục 27 cơ sở; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý 154 cơ sở; thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác 129 cơ sở; thu hồi giao Trung tâm Quản lý nhà quản lý, khai thác 99 cơ sở.
Gắn trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương
Để tránh tình trạng chậm triển khai, lãng phí nguồn lực Nhà nước, ngày 14/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Ngay sau khi công điện ban hành, Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công theo phân cấp.
Các đơn vị rà soát, bố trí lại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tất cả phải được sắp xếp trên tinh thần tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, hạn chế đầu tư xây dựng mới, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Liên quan đến lĩnh vực này, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy diễn ra ngày 14/5/2026, Ủy

Việc quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, nhằm tránh lãng phí nguồn lực Nhà nước. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười