Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV: Phụ nữ Lâm Đồng kỳ vọng nhiều giải pháp thiết thực
Từ ngày 17 - 18/6, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng với phụ nữ cả nước, cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cũng đang hướng về ngày hội lớn với niềm tin tưởng và kỳ vọng sâu sắc.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện
Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bày tỏ nhiều kỳ vọng về một kỳ đại hội đổi mới, thực chất, tạo động lực mạnh mẽ cho công tác hội và phong trào phụ nữ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo bà, đại hội sẽ nhận diện những yêu cầu, thách thức mới đặt ra đối với phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, đại hội đề ra những định hướng, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát huy vai trò, vị thế và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Bà kỳ vọng đại hội sẽ đề xuất nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ tham gia chuyển đổi số.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, đoàn đại biểu mong muốn tiếp thu thêm nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ đại hội để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. “Chúng tôi kỳ vọng đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác hội và phong trào phụ nữ cả nước - nơi tiếng nói, khát vọng và sự cống hiến của phụ nữ tiếp tục được lắng nghe, ghi nhận và tạo điều kiện phát huy. Qua đó, mỗi cán bộ hội thêm trách nhiệm, mỗi hội viên thêm niềm tin và động lực để cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, bà H’Vi Êban chia sẻ.

Mở rộng cơ hội để phụ nữ bứt phá
Mang theo những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, bà Trần Trương Thị Thiên Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, phụ nữ hiện nay kỳ vọng nhiều hơn vào các cơ hội phát triển kinh tế bền vững. Chị em mong muốn đại hội tiếp tục đề ra các chính sách hỗ trợ về vốn, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và chuyển đổi số để phụ nữ chủ động tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ổn định và hạnh phúc.
Bên cạnh đó, phụ nữ cũng kỳ vọng được sống trong môi trường an toàn, văn minh, không có bạo lực; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em được bảo vệ bằng những giải pháp hiệu quả hơn. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, nhiều hội viên mong muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng công nghệ để mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội.
Theo bà Thiên Trà, phụ nữ khu vực trung tâm cũng đặt nhiều kỳ vọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp hơn. “Tôi tin tưởng đại hội lần này sẽ tạo ra những đột phá về tư duy và hành động, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo để phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, tự tin vươn lên trong kỷ nguyên mới”, bà Thiên Trà chia sẻ.
Lan tỏa phong trào tại cơ sở
Đến từ thôn Pró Ngó - nơi sinh sống của đồng bào Churu tại xã Quảng Lập, chị Ma Blim mang theo nhiều kỳ vọng của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến với đại hội. Theo chị, điều chị em mong chờ là những chủ trương, định hướng và giải pháp thiết thực giúp phụ nữ phát triển toàn diện hơn, có thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chị cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách ưu tiên dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Đặc biệt, với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Pró Ngó, chị Ma Blim mong muốn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm bảo tồn, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia gìn giữ bản sắc, đồng thời có thêm sinh kế từ hoạt động văn hóa cộng đồng.
Chị cũng kỳ vọng đại hội tiếp tục quan tâm đến các giải pháp xây dựng tổ chức hội ngày càng gần dân, sát cơ sở, thực sự là điểm tựa tin cậy để tập hợp, thu hút chị em phụ nữ. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào tại cơ sở.
Còn bà Bùi Thị Kim Huê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Phú Quý kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Trung ương Hội sẽ đề ra những định hướng lớn nhằm tạo động lực để phụ nữ tiếp tục phát huy khát vọng vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc thù phụ nữ từng vùng miền.
Là cán bộ trưởng thành từ phong trào phụ nữ cơ sở, bà cũng mong muốn đại hội mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ hội; lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để phụ nữ ở mọi vùng miền, từ miền núi đến hải đảo, đều có điều kiện phát triển toàn diện.
Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu trong cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội gồm 24 đại biểu chính thức do bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn.