Xây dựng Đảng

Tạo đồng thuận trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Tuấn Hương - Hoàng Hoài . 17/06/2026 05:00

Với phương châm “Dân biết, dân bàn”, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại và nắm bắt dư luận nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

quảng tân
Xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về sắp xếp, tổ chức lại thôn, bon, bản trên địa bàn xã

Tuyên truyền, nắm bắt tâm tư từ cơ sở

Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt, Đảng ủy xã Quảng Tân đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Lãnh đạo xã đã trực tiếp làm việc với ban tự quản các thôn, bon để trao đổi, lắng nghe ý kiến và thống nhất phương án triển khai. Đồng thời, địa phương còn tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn về sắp xếp thôn, bon cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó, đa số cán bộ cơ sở, người dân bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp thôn, bon.

Theo phương án dự kiến, xã Quảng Tân sẽ sắp xếp 34 thôn hiện có thành 15 thôn, bon, bản với 7.700 hộ. Ông Phạm Đức Lộc - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân khẳng định: “Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy dân chủ và chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, địa phương đang từng bước tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, góp phần bảo đảm việc triển khai chủ trương diễn ra thuận lợi, đúng quy định”.

quang-tan-2.jpg
Cán bộ cơ sở xã Quảng Tân đồng thuận cao với phương án dự kiến sắp xếp thôn, bon, bản trên địa bàn xã

Với phương châm “đi trước một bước”, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về sắp xếp, sáp nhập thôn, bon cũng được Đảng ủy xã Đức An tăng cường. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có Kế hoạch số 88, ngày 10/6/2026 về tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đối với việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, bon trên địa bàn xã.

Trên cơ sở đó, Ban xây dựng Đảng xã đã tổ chức cuộc họp với bí thư chi bộ, trưởng 23 thôn, bon nhằm quán triệt chủ trương, định hướng nội dung tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và thống nhất phương pháp triển khai tại cơ sở. Việc phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ, trưởng thôn, bon, người có uy tín, đảng viên và các lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cũng được chú trọng. Công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, lo lắng, không để phát sinh thông tin sai lệch, thiếu chính xác hoặc ảnh hưởng đến sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư được tăng cường. Dự kiến, sau sắp xếp, xã Đức An sẽ giảm từ 23 thôn, bon xuống còn 12 thôn, bon với 8.393 hộ. “Đảng ủy xã xác định công tác tuyên truyền phải hướng tới mục tiêu cao nhất là để Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, bon. Qua đó tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương”, bà Phạm Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết.

1781515328910_2206562025564224057_4933292147214846416_92b7515121dc28cd0433374d1a7475da.jpg
Người dân xã Lạc Dương mong muốn tên gọi các thôn sau sắp xếp gắn với địa danh có lịch sử hình thành lâu đời, gắn bó với đời sống, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ

Tạo đồng thuận từ giữ gìn bản sắc cộng đồng

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ tác động trực tiếp tới cộng đồng dân cư, tới đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Bởi vậy, bên cạnh các tiêu chí về quy mô dân số, số hộ dân hay yêu cầu tinh gọn tổ chức, thì yếu tố văn hóa, truyền thống cộng đồng cũng được các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm để tạo đồng thuận xã hội.

Tại xã Lạc Dương, HĐND xã vừa tổ chức buổi khảo sát nhằm nắm tình hình Nhân dân khu vực Đạ Chais cũ liên quan đến công tác sắp xếp thôn trên địa bàn. Bên cạnh sự đồng tình, thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước, người dân đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến tên gọi thôn mới, tổ chức bộ máy ở thôn và các điều kiện bảo đảm để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, ổn định, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Ông Bon Tô Sa Nga - thôn Đưng K’Si (xã Lạc Dương) chia sẻ: “Theo đề án dự thảo, khu vực Đạ Chais cũ sẽ sáp nhập các thôn Tu Póh, Klong Klanh và Đưng K’Si thành một thôn mới. Đối với tên gọi của thôn mới, nhiều người dân nơi đây đề nghị lựa chọn tên Klong Klanh vì đây là địa danh có lịch sử hình thành lâu đời, gắn bó với đời sống, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ cư dân địa phương. Việc giữ lại tên gọi này sẽ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Theo dự kiến, sau sắp xếp, xã Lạc Dương giảm từ 15 thôn xuống còn 7 thôn. Trong đó một số thôn tên gọi đã gắn liền với địa danh có lịch sử hình thành lâu đời hay truyền thống văn hóa. Vì vậy, người dân nơi đây mong muốn sắp xếp thôn trên cơ sở kế thừa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. “Chúng tôi xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt quyết định thành công của công tác sắp xếp thôn. Bên cạnh việc thực hiện đúng quy định của Trung ương, của tỉnh, xã luôn tôn trọng lịch sử, văn hóa, các yếu tố đặc thù của từng thôn, lắng nghe ý kiến người dân để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai”, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Dương Ya Tiong cho biết.

1781515227557_2206562025564224057_4933292147214846416_7c8debf77f0806b794a4bb5766624113.jpg
Việc sắp thôn, tổ dân phố là yêu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đưa chủ trương đến gần Nhân dân

Để bảo đảm việc sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu và sớm ổn định tổ chức sau sắp xếp, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1810-CV/TU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này, trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò quan trọng. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, bảo đảm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đồng thời theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội để tham mưu các giải pháp tháo gỡ.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 762-CV/BTGDVTU về việc tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đối với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong đó, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Thời gian thực hiện tập trung tuyên truyền trong tháng 6/2026; đồng thời tuyên truyền thường xuyên trong năm 2026 và các năm tiếp theo gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị… Trọng tâm là tuyên truyền, phân tích làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cấp thiết và lợi ích của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những buổi khảo sát, nắm tình hình Nhân dân, những buổi đối thoại giữa chính quyền với người dân, đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển trong giai đoạn mới.

Để bảo đảm việc sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu và sớm ổn định tổ chức sau sắp xếp, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1810-CV/TU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này, trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò quan trọng.

Tuấn Hương - Hoàng Hoài .